Tin kinh tế 27/4 - 3/5: Honda 150 phân khối giá mềm mới về Hà Nội

Pha Lê |

2 siêu xe bọc thép giá 30,4 tỷ đồng của Bộ Ngoại Giao, đại gia chi 300 tỷ xây 'cố đô Huế' giữa Tây Nam bộ... là những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần.

Đại gia chi 300 tỷ xây 'cố đô Huế' giữa Tây Nam bộ

Quần thể Nam Phương Linh Từ được khởi công xây dựng từ ngày 30/10/2009 trên diện tích 5 hecta với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng.

Được biết, đây là quần thể công trình do doanh nhân Đặng Phước Thành (chủ tịch HĐQT Vinasun Corp) phát tâm xây dựng.

Ông Thành cho biết, việc xây công trình này vừa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn vừa đề cao ý thức về tính lịch sử, tính phong phú, đa dạng.

Quần thể công trình Nam Phương Linh Từ tại ấp được người dân địa phương ví như cố đô Huế thu nhỏ bởi lối kiến trúc độc đáo.

 - Ảnh 1
Toàn cảnh quần thể Nam Phương Linh Từ.

Xe tay ga Honda 150 phân khối giá mềm mới về Hà Nội

Có giá bán tại thị trường Indonesia tương đương khoảng 34 triệu đồng, mẫu xe tay ga Honda Vario 150 Fi vừa được nhập về Việt Nam thông qua các đại lý kinh doanh xe tư nhân.

Honda Vario 150 eSP dài 1.921 mm, rộng 683 mm và cao 1.096 mm. Trục cơ sở dài 1.280 mm, khoảng sáng gầm xe là 135 mm.

Cân nặng của Vario 150 eSP ở mức 109 kg. Kích thước của xe có sự thay đổi nhẹ so với những thế hệ trước.

2 siêu xe bọc thép giá 30,4 tỷ đồng của Bộ Ngoại Giao

2 chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard mà Bộ Ngoại Giao nhập về và xin miễn thuế không thành công với mức giá 1,4 triệu USD/1 chiếc chưa tính thuế (khoảng 30,4 tỷ đồng/1 chiếc chưa tính thuế).

Được biết, đây là mẫu xe khá được lòng giới siêu giàu nhờ sự sang trọng kết hợp khả năng chống đạn an toàn gần như tuyệt đối.

Chiếc Pullman Limousine được xây dựng trên nền tảng chiếc Mercedes-Benz S600L Guard. Phần khung gầm được kéo dài và được bọc thép, tăng khả năng chống đạn và những cuộc tấn công có vũ trang.

2 chiếc xe siêu sang bọc thép vừa mới được nhập về
2 chiếc xe siêu sang bọc thép vừa mới được nhập về

Khi nào mạng internet Việt Nam sẽ trở lại bình thường?

Trung tâm điều hành tuyến tuyến cáp quang biển quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (Asia Gateway Pacific - AAG) vừa chính thức thông báo lịch sửa chữa, khắc phục sự cố xảy ra ngày 23/4/2015 với tuyến cáp AAG.

Theo đó, dự kiến vào 14h chiều ngày 5/5/2015, tàu sửa chữa sẽ đến vị trí hàn nối cáp, 14h chiều ngày 7/5 sẽ bắt đầu công tác hàn nối, 6h sáng ngày 8/5 sẽ thực hiện xong mối nối đầu tiên.

Và đến khoảng 15h chiều ngày 9/5/2015 sẽ thực hiện xong mối hàn cuối cùng. Dự kiến đến 19h ngày 10/5/2015, công tác hàn nối sẽ hoàn tất.

Khi đó, 100% kênh truyền tuyến cáp quang biển AAG được khôi phục, kết nối internet của Việt Nam đi quốc tế sẽ trở lại bình thường.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

 (Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại