Tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện

Theo Dân Việt |

Hôm qua (18.2), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực VN (EVN).

Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm 2013, EVN tập trung đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm; tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện theo thị trường.

Lãnh đạo EVN cho biết, năm nay sẽ phấn đấu để giảm thời gian mất điện, cũng như số lần smất điện. Nếu không có sự đột biến thì cung ứng điện năm nay sẽ được đảm bảo.

Liên Bộ Tài chính-Công Thương cho biết, sau dịp tết nếu giá xăng dầu thế giới không giảm thì phương án tăng giá xăng dầu trong nước là không tránh khỏi.

Nguyên nhân do thời gian qua, để giữ giá xăng dầu và bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Quý Tỵ, liên Bộ đã phải liên tục yêu cầu các doanh nghiệp không tăng giá xăng dầu trong nước và lựa chọn phương án tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Hiện giá xăng dầu thế giới vẫn chưa có xu hướng giảm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại