TGĐ có mức lương “khủng” của công ty bầu Đức nhận chức khi nào?

Pha Lê |

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Hoàng Anh Gia Lai cũng thể hiện sự nhất trí của các thành viên Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Sơn giữ chức vụ TGĐ tập đoàn.

Những ngày giữa tháng 3 vừa qua, thông tin về việc Tổng Giám đốc (TGĐ) Nguyễn Văn Sự của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai do bầu Đức làm CTHĐQT rút khỏi vị trí này đã nhận được sự chú ý đặc biệt của nhiều người.

Người đảm nhiệm vai trò mới này chính là ông Võ Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính.

Trong Báo cáo tài chính hợp nhất của Hoàng Anh Gia Lai công bố hôm 30/3/2015 vừa qua, trong Ban Giám đốc của tập đoàn, cái tên Võ Trường Sơn đã xuất hiện.

Theo đó, trong bản báo cáo này, ông Sơn giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc. Ông Sơn đảm nhận vị trí này kể từ ngày 8/11/2014.

Ban Giám đốc có có 7 thành viên thì có 2 thành viên mới với vai trò là Phó Tổng Giám đốc, được bổ nhiệm từ hồi tháng 10/2014: ông Nguyễn Xuân Thắng và bà Hồ Thị Kim Chi.

Trong điều số 4 của Nghị quyết Hội đồng quản trị của Hoàng Anh Gia Lai cũng thể hiện sự nhất trí của các thành viên Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Sơn giữ chức vụ TGĐ tập đoàn.

Theo đó, ông Sơn sẽ giữ vai trò này trong nhiệm kỳ từ năm 2015 – 2018.

Ông Võ Trường Sơn, 42 tuổi, gia nhập Hoàng Anh Gia Lai từ tháng 9/2008.

Bên cạnh ông Nguyễn văn Sự, TGĐ cũ của Hoàng Anh Gia Lai, ông Sơn cũng được xem như một trong những nhân tố tích cực góp phần xây dựng và phát triển bền vững của tập đoàn này.

Năm 2014, ông vinh dự được đứng trong hàng ngũ "100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014". Đây là Giải thưởng thường niên do Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

Ông Sơn được biết đến là một trong những lãnh đạo luôn đứng trong Top 10 người nhận lương “khủng” của tập đoàn này.

Ông Võ Trường Sơn (ảnh Hoàng Anh Gia Lai)

Trong năm 2013, ông Sơn nhận được mức thù lao ngót nghét 2,09 tỷ đồng, tương đương mức 174 triệu đồng/tháng.

Hiện tại vẫn chưa có mức lương cụ thể của tập đoàn này chi trả cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Tuy nhiên, thông tin từ tập đoàn này cho thấy, số tiền chi cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2014 tăng khá mạnh.

Như vậy rất có thể mức lương trong Ban Giám đốc cũng sẽ tăng và ông Sơn cũng sẽ nhận được mức lương cao hơn năm 2013.

Hiện tại, ông Sơn chỉ sở hữu 603.654 cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai, tương ứng 0,08% vốn tập đoàn. Lượng cổ phiếu này đang có thị giá dưới 13 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Hoàng Anh Gia Lai
Võ Trường Sơn
Tôi luôn xem thành tích công việc là của tập thể, giống như trong bóng đá vậy. Tôi chỉ là một cầu thủ trên sân cỏ, để đạt được những kết quả tốt cần có sự tham gia và góp sức của rất nhiều người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại