Tài sản tăng phi mã, gia đình 9x xinh đẹp "leo hạng" ngoạn mục

Pha Lê |

(Soha.vn) - Trong năm vừa qua, với việc tăng giá cổ phiếu, gia đình nhà tiểu thư 9x xinh đẹp Nhất Hạnh đã làm giàu cho túi tiền của mình trên sàn chứng khoán hơn gần 400 tỷ đồng.

LTS: Trong năm 2013 vừa qua, nền kinh tế trong nước có nhiều biến động lớn. Hãy cùng báo điện tử Trí thức trẻ điểm lại tài sản, những cú thắng lớn và những mất mát cay đắng của các doanh nhân hàng đầu Việt Nam trong năm qua.

Bài 1: Túi tiền bố chồng siêu mẫu Ngọc Thạch căng đầy ngày cuối năm

Bài 2: Năm 2013: 1/7 tài sản nhà Cường Đôla "đội nón ra đi"

Bài 3: Một năm "tai bay vạ gió" của bầu Đức

Bài 4: Năm 2013, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm được bao nhiêu?

Trong năm 2013 vừa qua, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động lớn đã tác động mạnh đến tình hình kinh tế trong nước. Chính vì lẽ đó, có không ít doanh nghiệp lao đao, hoạt động kinh doanh bị giảm sút mạnh.

Tuy nhiên, đi ngược với xu thế chung đó, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) do bà Nguyễn Thị Thanh Mai làm CTHĐQT lại gặt hái được thành công lớn. Kinh qua khủng hoảng, bà Nguyễn Thị Mai Thanh đưa REE gia nhập "CLB lợi nhuận nghìn tỷ".

Bà Thanh Mai là một trong số 10 gương mặt nữ doanh nhân tiêu biểu được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong số ra tháng 6/2013. Cuối năm 2013, vốn chủ sở hữu của REE đạt 200 triệu USD, tăng 166 lần sau thời gian hoạt động theo mô hình cổ phần ới xuất phát điểm từ con số 0. Theo số liệu chính thức, bà và các thành viên trong gia đình sở hữu 11,35% cổ phần tại công ty.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

Cũng trong năm vừa qua, dư luận đặc biệt chú ý đến REE không chỉ bởi doanh thu của công ty đạt được vào dạng “khủng” mà còn bởi cú ra mắt bất ngờ của cô con gái 9x xinh đẹp của bà Mai.

Cuối tháng 1/2013, thị trường chứng khoán đón tin con gái xinh đẹp Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Mai Thanh mua thêm một triệu cổ phiếu của công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE). Hôm 5/2/2013, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã mua xong 1 triệu cổ phiếu REE như đăng ký trước đó và trở thành một trong ba cổ đông cá nhân lớn nhất của doanh nghiệp này với giá trị cổ phiếu nắm giữ tương đương 70 tỷ đồng.

Ngay sau đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, tại Đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần Nhiệt điện phả lại (PPC), gia đình nhà tiểu tư xinh đẹp Nhất Hạnh lại được đặc biệt chú ý khi bà Nguyễn Thị Mai Thanh đã được bầu làm thành viên HĐQT PPC.

Trong năm vừa qua, cổ phiếu của công ty do bà Thanh Mai điều hành có mức tăng rất mạnh. Theo đó, mở đầu phiên giao dịch ngày 2/1/2013, giá cổ phiếu REE ở mốc 16.600 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch ngày 31/12, mã REE tăng lên mốc 29.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, trong vòng 1 năm, REE đã bật tăng 13.000 đồng/cổ phiếu.

Với việc nắm giữ 9.942.346 cổ phiếu, với việc tăng giá này, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, chủ tịch hội đồng quản trị REE đã gia tăng khối tài sản trên sàn chứng khoán của mình lên 129.25 tỷ đồng.

Nắm giữ tỷ lệ 6.01% tương đương 14.707.880 cổ phiếu, ông Nguyễn Ngọc Hải (chồng của bà Nguyễn Thị Mai Thanh ) cũng đã có thêm gần 191.2 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh

Tiểu thư Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, con gái bà Thanh Mai trong năm 2013 nắm 3.160.000 cổ phiếu nên đã tăng thêm tương đương 41.08 tỷ đồng.

Như vậy, trong năm vừa qua, với việc tăng giá cổ phiếu, gia đình nhà tiểu thư xinh đẹp Nhất Hạnh đã làm giàu cho túi tiền của mình trên sàn chứng khoán hơn gần 400 tỷ đồng.

Trong danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán, ông Hải, chồng bà Thanh Mai đang đứng ở vị trí số 34, tăng 18 bậc, bà Thanh Mai ở vị trí 44, tăng 28 bậc so với năm 2012. Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh cũng đã đặt chân vào top 200 người giàu nhất chứng khoán ở vị trí thứ 119.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại