Năm 2013: 1/7 tài sản nhà Cường Đôla "đội nón ra đi"

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Mở đầu phiên giao dịch ngày 2/1/2013, giá cổ phiếu QCG nhà Cường Đôla ở mốc 7.600 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch, cuối năm 2013, QCG ở mốc 6.500 đồng/cổ phiếu.

LTS: Trong năm 2013 vừa qua, nền kinh tế trong nước có nhiều biến động lớn. Hãy cùng báo điện tử Trí thức trẻ điểm lại tài sản, những cú thắng lớn và những mất mát cay đắng của các doanh nhân hàng đầu Việt Nam trong năm qua.

Bài 1: Túi tiền bố chồng siêu mẫu Ngọc Thạch căng đầy ngày cuối năm

Trong năm 2013, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) nhà mẹ con Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla) liên tiếp gặp nhiều sự cố đáng tiếc. Tiêu biểu trong đó phải kể đến vụ kiện vi phạm hợp đồng, chậm trễ trong việc giao nhà, được “điểm tên” trong một cuộc họp mà mẹ Cường Đôla không tham dự hay vụ đào hầm tòa nhà Quốc Cường Gia Lai đã gây sập trụ sở tòa án nhân dân ở TPHCM…

Điều này khiến cho nữ doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan, mẹ Cường Đôla cùng các con phải căng mình chống đỡ để vượt khó.

Thêm vào đó, những thông tin không mấy khởi sắc về tình hình kinh doanh của QCG khiến cổ phiếu của công ty không thể “ngóc đầu lên” mà sụt giảm so với năm ngoái.

Hai mẹ con nhà Cường Đôla

Theo đó, mở đầu phiên giao dịch ngày 2/1/2013, giá cổ phiếu QCG ở mốc 7.600 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch ngày 31/12, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 504,63 điểm, tăng 4,28 điểm (0,86%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 60,923 triệu đơn vị, trị giá 869,520 tỷ đồng. Toàn sàn có 182 mã tăng, 43 mã giảm và 78 mã đứng giá.

Giống như nhiều mã cổ phiếu trên thị trường, QCG cũng có mức tăng nhẹ 100 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch, QCG ở mốc 6.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, trong 1 năm qua, giá cổ phiếu của công ty đã giảm 1.100 đồng/cổ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, tính đến hết ngày 18/4/2013 nắm giữ 60.582.799 cổ phiếu, tương đương 47.67%, trong năm 2013 vừa qua, số tài sản trên sàn chứng khoán của bà đã giảm gần 67 tỷ đồng (trường đương gần 1/7 tổng tài sản trên sàn chứng khoán).

Với việc nắm 537.500 cổ phần, tương đương 0,42% (tính đến hết ngày 18/4/2013), Cường Đôla, phó Tổng giám đốc QCG cũng “bay hơi” hơn 591 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại