“Sếp” Nhựa Ngọc Nghĩa: Lương và thù lao hơn nửa tỷ đồng/tháng “vẫn thấp”

Hồng Quân |

Ông La Văn Hoàng cho rằng mức thù lao chủ tịch HĐQT và lương của CEO 560 triệu đồng là vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung trên thị trường chất xám. Riêng lương của CEO 280 triệu đồng/tháng chỉ bằng khoảng 10% lương của CEO công ty có cùng quy mô.

Sáng ngày 24/03/2016 Đại hội đồng cổ đông của CTCP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa (mã NNG) đã tiến hành thành công. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tất cả các nội dung trình tại Đại hội.

Năm 2015, Đại hội thống nhất mức chia cổ tức 10% bằng tiền, tương đương dùng hơn 48 tỷ đồng để chi trả cổ tức. Thời gian thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày đại hội thông qua.

Không còn Red River Holding – hết tranh chấp, hết khó khăn?

Điểm đặc biệt trong kỳ đại hội năm nay là lương của Tổng giám đốc và thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị năm 2016 được đề xuất cho mỗi vị trí là 280 triệu đồng/tháng.

Việc chủ tịch HĐQT kiêm CEO sẽ được nhận 560 triệu đồng/tháng; số tháng là 13 tháng. Mức thù lao và lương này chưa tính đến các khoản thưởng căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Những năm trước Hội đồng quản trị của NNG không nhận thù lao, riêng CEO nhận mức lương 250 triệu đồng/tháng. Tổng ngân sách NNG chi lương cho tổng giám đốc năm 2015 là 3,25 tỷ đồng.

Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến thù lao và lương, ông La Văn Hoàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho biết:

Trong những năm trước vì tình hình khó khăn nên thù lao của HĐQT rất thấp hoặc không có.

Trong năm 2016 quản trị doanh nghiệp và điều hành sẽ được đánh giá đúng bản chất và nhận lương tương ứng với mô tả công việc.

Theo ông La Văn Hoàng, mức lương của Tổng giám đốc vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung trên thị trường chất xám.

Nếu so sánh với mức lương của CEO các doanh nghiệp có quy mô tương đương thì lương của CEO NNG chỉ bằng 10%.

Năm nay, NNG đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 169 tỷ đồng, tăng 215% so với thực hiện năm 2015.

NNG cho biết, mảng thực phẩm còn lỗ nên mảng nhựa PET phải gánh, trong tương lai ngành thực phẩm hòa vốn hoặc có lợi nhuận thì lợi nhuận của Tập đoàn sẽ cao (chỉ tính riêng 3 công ty con là PET Quốc tế, Nắp Toàn Cầu và Nhựa P.E.T Việt Nam, năm 2015 đạt lợi nhuận gần 120 tỷ đồng).

Sẽ bán cổ phiếu quỹ, gọi vốn cho Hồng Phú, niêm yết trên HOSE vào năm 2018

Hiện NNG đang có hơn 4 triệu cổ phiếu quỹ, nhận chuyển nhượng từ Red River Holding, NNG sẽ bán cổ phiếu quỹ trong năm 2016 và kêu gọi vốn từ nhà đầu tư bên ngoài để có thêm nguồn vốn tài trợ cho hoạt động đầu tư của tập đoàn.

Đối với công ty thực phẩm Hồng Phú – đơn vị sản xuất nước chấm, sữa và các sản phẩm liên quan, nước giải khát không cồn, sản xuất chai nhựa NNG có kế hoạch tăng vốn lên mức 1.600 tỷ đồng, và sẽ gọi vốn từ các cổ đông chiến lược, đặc biệt là các cổ đông nước ngoài.

Hồng Phú đang có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. NNG đang sở hữu trực tiếp 40,5% vốn của Hồng Phú; 2 công ty con của NNG là PET Quốc tế và công ty Nhựa PET Việt Nam nắm lần lượt 25% và 32,33% vốn.

Liên quan đến NNG sẽ đầu tư thêm mảng thực phẩm bằng việc thành lập Công ty TNHH MTV trực thuộc NNG để mở rộng và phát triển ngành kinh doanh thực phẩm trong năm 2016, hiện NNG đã thành lập Công ty TNHH MTV Thịt ngon Quốc tế với định hướng nhập khẩu thịt tìm kiếm lợi nhuận từ hiệp định TPP mang lại.

Về kế hoạch niêm yết NNG trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, chủ tịch NNG cho biết năm 2018 là thời điểm phù hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại