Sau thông báo mời Nick Vujicic, ông Lê Phước Vũ bán 1/2 tài sản

Pha Lê |

(Soha.vn) - Sau khi thông báo bán 24 triệu cổ phiếu, hiện tại, ông Lê Phước Vũ chỉ nắm hơn 19.59% cổ phần công ty.

Ngày 29/3, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) do ông Lê Phước Vũ làm CTHĐQT đã gửi Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Theo đó, ông chủ bán tôn Lê Phước Vũ đã đăng ký bán 24.000.000 cổ phiếu. Trước khi thực hiện giao dịch bán, ông Vũ nắm giữ 42.867.152 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 44.51%.

Sau khi giao dịch được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận diễn ra từ ngày 14/3 – 28/3, hiện ông Vũ chỉ còn nắm giữ 18.867.152 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 19.59%.

Ông Lê Phước Vũ

Ông Lê Phước Vũ

Ngay khi thông tin này được phát đi thì nhiều người “đoán già, đoán non” về mục đích bán hơn ½ số tài sản trên sàn chứng khoán của vị đại gia nằm trong top những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt này.

Bởi lẽ, cách đó không lâu, tập đoàn này đã gây ồn ào dư luận khi thông báo rằng, vào tháng 5 tới, đơn vị này sẽ mời Nick Vujicic đến Việt Nam. Đây là lần thứ hai Hoa Sen mời anh chàng khuyết tật giàu nghị lực này về Việt Nam.

Dẫu rằng việc quyết định bán cổ phiếu cũng như mời nhân vật này về Việt Nam đều đã có kế hoạch từ trước, lên lịch trình sẵn nhưng không ít người cho rằng việc hai vụ việc này có ít nhiều liên quan đến nhau.

Năm ngoái, đơn vị này đã chi hơn 30 tỷ đồng để mời Nick Vujicic. Sự kiện này đã giúp ông chủ Hoa Sen thu về hơn 170 tỷ đồng nhờ sự tăng giá của giá cổ phiếu từ 45.000 đồng/cổ phiếu lên mức 49.000 đồng/cổ phiếu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại