Nhà giàu Việt lùng sản vật tiến vua, cây độc, dáng lạ chơi Tết

Pha Lê |

Tết Nguyên đán năm 2015, người tiêu dùng Việt có nhiều lựa chọn các loại trái cây, cây cảnh chưng Tết với nhiều hình dáng lạ, có một không hai.

Tuy nhiên, những loại trái cây, cây cảnh này có giá không hề rẻ. Thậm chí, có những trái cây có giá cả chục triệu đồng, chỉ có nhà giàu, đại gia mới dám mua về chưng Tết.

Bưởi Luận Văn (Thanh Hóa) nổi tiếng vì nó từng là sản vật tiến vua. Loại quả này khi chín có màu đỏ gấc, hương thơm đặc trưng, vị chua ngọt.

Vì có màu đỏ được cho là sẽ đem lại may mắn, thịnh vượng, nên loại bưởi này được mua nhiều trong dịp Tết để bày mâm ngũ quả. 1 quả to căng tròn, màu đỏ đều hiện có giá 120.000 đồng.

Loại nấm linh chi bonsai đang là thú chơi mới của những người yêu cây cảnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Giá của 1 chậu nấm linh chi tuỳ vào số lượng cành, thế cây, bonsai đơn hay bon sai đôi và mức độ phức tạp kỹ thuật cắt ghép sẽ có các mức giá khác nhau.

Thông thường, giá thấp nhất cho một chậu nấm linh chi bonsai là 700.000 đồng – 1 triệu đồng.

Ở miền Tây, nhu cầu của thị trường đối với kiểng trái trồng chậu hiện nay tương đối lớn. Các nhà vườn cũng đầu tư khá nhiều vào loại cây này.

Theo người trồng, điểm đặc biệt của kiểng trái là người mua có thể vừa ăn, vừa chưng Tết.

Càng có dáng đẹp, trái sai và màu sắc bắt mắt, giá bán kiểng trái càng cao.

Hiện tại, mỗi chậu mận, bưởi, vú sữa, quýt hồng, ổi, khế có chiều cao khoảng 0,7 -1,2 m và cho 3 - 7 trái sẽ có giá bán từ 1,5 - 3 triệu đồng.

Nếu như trước đây củ cải đỏ chỉ là một món ăn dinh dưỡng được nhiều bà nội trợ chọn mua về cho gia đình thì bây giờ, với biểu tượng cho sự tròn đầy, ấm no, củ cải tròn được xem như là một cây cảnh dùng để trưng bày trong những ngày Tết Nguyên đán.

Củ cải đỏ được mang bán với giá từ 150.000 - 250.000 đồng/củ.

Là một trong những loại quả không ăn được, nhưng phật thủ lại được rất nhiều người ưa chuộng và sẵn sàng trả giá cao để chưng Tết.

Quả phật thủ đẹp được đánh giá là to, nhiều tầng, quả có nhiều "ngón tay" dài, vươn rộng, hoặc chĩa lên đầy đủ các yếu tố “Thịnh - Suy - Bĩ - Thái” sẽ có giá từ 1 - 2 triệu đồng, thậm chí lên đến 10 triệu đồng/quả.

Bưởi "Bàn tay Phật" là hàng “độc” phục vụ Tết Nguyên đán - 2015.

Sau khi cúng tiến tới 8 chùa, gồm các chùa Vĩnh Nghiêm, Phổ Quang, Đại Giát, Ngọc Hoàng ở phía Nam; Quán Sứ, phủ Tây Hồ, đình Ứng Thiên, chùa Phúc Khánh ở Hà Nội, sản phẩm này được bán ra thị trường với giá 600.000 đồng/trái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại