Lương trung bình ở Nhật Bản chỉ đủ mua một bát mì

Trịnh Hằng |

Mức lương trung bình theo giờ ở Nhật Bản là 780 yen (6,30 USD), chỉ đủ mua một bát mì ramen tại đây.

Trong năm ngoái, mức lương trung bình theo giờ tại đất nước mặt trời mọc đã tăng 2,1%, tuy nhiên, vẫn không theo kịp bước tiến của lạm phát.

Diễn biến mức lương trung bình của Nhật Bản kể từ 2008 - 2015 (đường màu xanh).

Diễn biến mức lương trung bình của Nhật Bản kể 2008 - 2015 (đường màu xanh).

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét tăng mức lương trung bình lên 2,3%, tương đương 798 yen/giờ. Tuy nhiên, mức lương mới này cũng chỉ đủ để có thêm một miếng thịt trong bát mỳ này.

Đây hiện đang là vấn đề đáng lo ngại tại Nhật Bản, khi mà nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm sút mạnh, không đủ sức để tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế.

Mức lương trung bình của Nhật Bản thấp hơn so với rất nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ và Đức.

Mức lương trung bình của Nhật so với một số quốc gia khác năm 2013.
Mức lương trung bình của Nhật so với một số quốc gia khác năm 2013.

Ít nhất 3,2 triệu người trong số 66 triệu công nhân tại Nhật Bản không có nguồn thu nào khác ngoài mức lương trung bình trong năm 2014, theo số liệu của Bộ Lao động.

Nếu việc tăng lương được thông qua, công nhân Nhật sẽ có thêm 30.000 yen trong một năm và số tiền này chỉ đủ để trả các hóa đơn chi tiêu những thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong 2 tuần đối với một gia đình tại Nhật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại