[Infographic] Những thông số về “mỏ vàng” của bầu Đức tại Myanmar

Khánh Vi - Ngọc Hà |

Bầu Đức đã biến một mảnh đất rẻ đến ngạc nhiên ở một quốc gia còn rất nhiều việc phải làm khi mới “mở cửa” thành mảnh đất vàng.

Thương vụ này không chỉ giúp ông có thể trở thành tỉ phú đôla mà còn giúp “giá bất động sản Myanmar gần về với giá trị thực” như ghi nhận của Phó Tổng thống nước này, ông Sai Mauk Kham.

Hiện HAGL đã bàn giao dự án giai đoạn 1 vào cuối tháng 6/2015. Hết năm 2017, khi dự án hoàn thành giai đoạn 2, hầu bao bầu Đức sẽ phình lên đáng kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại