Giá dầu khép lại tuần tăng đầu tiên trong nửa tháng

THẢO MAI |

Giá dầu giảm trong thứ Sáu khi các cuộc đối thoại hướng tới đóng băng sản lượng của một số nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi lo ngại trữ lượng tăng lên mức kỷ lục tại Mỹ.

Giá dầu thô Mỹ giao tháng Ba giảm 1,13USD, tương ứng 3,7%, xuống 29,64USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange.

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz
Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz

Tính từ đầu tuần, giá tăng 0,67%, ngắt mạch giảm 2 tuần liên tiếp.

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong tuần. Nguồn: Finviz
Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong tuần. Nguồn: Finviz

Giá dầu Brent giao tháng Tư giảm 1,32USD, tương đương 3,85%, xuống 32,96USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.

Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz
Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz

Tính từ đầu tuần, giá giảm 0,1%.

Diễn biến giá dầu thô Brent trong tuần. Nguồn: Finviz
Diễn biến giá dầu thô Brent trong tuần. Nguồn: Finviz

Số liệu của API cho thấy tổng số đơn giao hàng dầu thô – một chỉ số đo đạc nhu cầu tại Mỹ - tăng 0,8% lên 19,4 triệu thùng/ngày trong tháng Một, đỉnh cao nhất kể từ 2008.

Tuy nhiên giá dầu giảm trong thứ Sáu khi các cuộc đối thoại hướng tới đóng băng sản lượng của một số nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi lo ngại trữ lượng tăng lên mức kỷ lục tại Mỹ.

Theo Cơ quan năng lượng quốc tế, lượng dầu lưu kho tăng 2,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào 12/2, lập kỷ lục mới.

Số liệu của Baker Hughes cho thấy số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ giảm tuần thứ 9 liên tiếp, mất 26 giàn xuống 413 giàn.

Bốn nước sản xuất dầu thô chủ chốt - Nga, Arab Saudi, Qatar và Venezuela - đã đề xuất việc đóng băng sản lượng ở mức của tháng 1/2016.

Mặc dù Iran lên tiếng ủng hộ kế hoạch, nước này không cam kết sẽ thực thi.

Arab Saudi thì tái khẳng định không có kế hoạch giảm sản lượng và sẽ tiếp tục bảo vệ thị phần.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga cho biết một thỏa thuận đóng băng sản lượng có thể giải quyết một nửa lượng thừa cung dầu toàn cầu tại 1,8 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, Bank of America Merrill Lynch dự đoán thỏa thuận sẽ đẩy giá lên 47USD/thùng trước tháng Sáu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại