Đại gia chơi ngông khiến dư luận 'sững sờ' nhất năm 2014

Ngọc Anh |

Đại gia quyết định đóng cửa khối tài sản nghìn tỷ, mua siêu xe "độc nhất vô nhị", sắm thủy phi cơ... những việc làm rất "ngông" của các đại gia này khiến dư luận "nổi sóng" trong năm 2014.

Đại gia Dũng "lò vôi": Đóng cửa Đại Nam

Ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi Dũng “lò vôi”, tiếp tục là đại gia hot nhất của năm 2014.

Trong khi việc Chủ tịch HĐQT công ty CP Đại Nam tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khiến dư luận cả nước quan tâm và đến nay vẫn chưa có hồi kết, thì quyết định đóng cửa khu du lịch này vào đầu tháng 11 đã trở thành một sự kiện chấn động dư luận thời gian qua.

Nguyên nhân đóng cửa được cho là để “chờ đợi chỉ đạo giải quyết của Thủ tướng Chính phủ” sau những lùm xùm kiện cáo của ông Dũng với tỉnh Bình Dương.

Tuyên bố trên một số tờ báo , ông Dũng cho rằng tỉnh Bình Dương “chèn ép” khiến Đại Nam phải đóng cửa.

 - Ảnh 1

Trước ngày đóng cửa, ông mở cửa tham quan miễn phí khiến lượng khách tới Đại Nam tăng đột biến.

Người dân từ các tỉnh đổ về Bình Dương đông như “trẩy hội” làm kẹt cứng các tuyến đường, khiến lực lượng chức năng phải vất vả giữ gìn trật tự xung quanh khu vực này.

Trước nhu cầu rất lớn của du khách, ông chủ Đại Nam quyết định mở cửa miễn phí các ngày cuối tuần từ nay tới hết năm.

Vào tháng 9/2014, ông Dũng đã công bố sẽ mang toàn bộ lợi nhuận có được từ Công ty Đại Nam trong 16 năm (2014 - 2030), cùng phối hợp với Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo trên cả nước, có hoàn cảnh khó khăn, bị mắc bệnh tim bẩm sinh, không đủ điều kiện chữa bệnh…

Năm 2013, ông Dũng cũng gây chú ý khi công bố về khối tài sản thừa kế 1.000 tỷ đồng cho cậu ấm Huỳnh Hằng Hữu tại lễ thôi nôi.

Đại gia "điếu cày" và siêu xe "độc nhất vô nhị" 43 tỷ

 - Ảnh 2

Ngày 27/8/2014, chiếc Rolls-Royce Oriental Sun hay còn gọi là Rolls-Royce "Mặt trời phương Đông" về Việt Nam dành được nhiều sự quan tâm của giới chơi xe.

Theo một số thông tin thì siêu xe này là một đại gia Việt Nam và số tiền mà vị đại gia đó chi ra cho chiếc xe "độc nhất vô nhị" này là khoảng gần 43 tỷ đồng.

Giới chơi xe quan tâm muốn biết chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của đại gia nào?

Tuy nhiên, tất cả thông tin về chiếc Rolls Royce Oriental Sun đều khá mơ hồ. Thậm chí người ta còn không trông thấy siêu xe này dạo phố hay xuất hiện ở bất cứ đâu.

Rolls Royce "Mặt trời phương Đông" “mất tích” một thời gian dài thì bất ngờ xuất hiện tại khách sạn Mường Thanh (Linh Đàm).

Chiếc siêu xe "Mặt trười phương Đông" được chủ nhân gắn biển 30A 30976, nhiều người đồn đoán đó là ngày, tháng, năm sinh của chủ sở hữu.

Ngay lập tức, những đồn đoán được đưa ra, đa phần đều cho rằng chiếc Rolls Royce Oriental Sun này là của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản.

Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hay còn được gọi là "Mặt trời phương Đông" là một phiên bản đặc biệt với số lượng sản xuất chỉ đúng một chiếc trên toàn cầu.

Mẫu xe độc đáo này được phát triển dựa trên Rolls-Royce Phantom Series II từng ra mắt trong triển lãm Geneva 2012.

Đúng như tên gọi, Rolls-Royce Phantom Oriental Sun được sở hữu những điểm thiết kế mang đậm nét phương Đông ở phần ngoại thất và nội thất của xe.

Nổi bật nhất là hình mặt trời nằm trên góc chữ C, tựa đầu tất cả các ghế và đồng hồ báo giờ.

Theo nhà phân phối, tính cá nhân hóa thể hệ trên chiếc xe ở hình Mặt trời in trên góc chữ C, trên tựa đầu các hàng ghế.

Hình 6 chữ M màu vàng đan vào nhau là cách điệu của mặt trời lúc buổi sáng.

Hãng này cũng cho biết, chữ M còn thể hiện lối chơi chữ tiếng Việt như "May Mắn", "Mạnh Mẽ", "Mộc Mạc" và "Money" trong tiếng Anh.

Sáu chữ M còn là cung "lộc" theo quan niệm phương Đông. Điều này thể hiện sự mong muốn thịnh vượng, phát đạt trong quá trình kinh doanh.

Nội thất của xe với gỗ được sử dụng là loại gỗ gụ Tây Phi trong khi các hàng ghế đắp viền da nổi thêu tay, vô-lăng bọc da thuộc cùng màu nâu vàng.

Nhà phân phối cho biết, loại da này lấy từ những con bò đực hai năm tuổi ở Bắc Âu, sau đó được xử lý tại một xưởng thuộc da nổi tiếng của một nghệ nhân người Đức.

Các tiện nghi khác như bầu trời sao với nút bấm tăng giảm mật độ, độ sáng, tủ lạnh, hộc đựng ly, hộc đựng rượu, khay để champagne, hệ thống âm thanh và truyền hình, DVD, hộp bút, bút Consway Steward...

Tấm ốp bậc cửa với dòng chữ "Oriental Sun One of One" còn thể hiện tính độc bản của chiếc xe.

Đại gia Lê Ân dùng 2000 tỷ làm từ thiện

 - Ảnh 3

Ngày 31/5, trong sinh nhật lần thứ 76, Chủ tịch HĐQT công ty Lê Hoàng (Bà Rịa - Vũng Tàu) - đại gia Lê Ân - đã công bố việc chuyển giao 14 loại tài sản, chủ yếu là những biệt thự cao cấp, nhà lầu, bất động sản tại Vũng Tàu, TP.HCM cho Quỹ từ thiện Lê Ân.

Từ đây, giá trị tài sản thuộc Quỹ từ thiện Lê Ân có giá trị lên tới 2.000 tỷ đồng, được sử dụng để kinh doanh và trích lợi nhuận làm từ thiện. Đây là tất cả tài sản ông Lê Ân tích cóp hơn nửa thập niên qua.

Cùng ngày, đại gia đến UBND phường 10, TP Vũng Tàu làm thủ tục giao 14 loại tài chủ yếu là những biệt thự cao cấp, nhiều căn nhà lầu và hàng chục hecta đất xây dựng tại Vũng Tàu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng cho 7 người thân quản lý, điều hành kinh doanh sinh lãi để tiếp tục làm từ thiện khi ông già yếu.

Số tiền trên dùng để hỗ trợ cho trẻ em bất hạnh, người già neo đơn, tặng nhà, xây cầu, thậm chí mua quan tài và đất để chôn cất những người xấu số.

Trước đó, ông Lê Ân từng sắm siêu giường giá 6 tỷ đồng và cùng vợ dẫn các trẻ em bất hạnh chiêm ngưỡng chiếc giường ngay khi nó vừa được chuyển về Việt Nam.

Vợ chồng ông cũng từng ngỏ ý nhận nuôi một bé gái bị cha dượng bạo hành, nhưng chưa được chấp nhận.

Đại gia Trần Trọng Kiên: Sắm 2 thuỷ phi cơ trị giá 45 tỷ

 - Ảnh 4

Một đại gia khác gây sự chú ý của dư luận và nhanh chóng nổi tiếng khi bỏ tiền túi ra mua 2 chiếc thủy phi cơ thuộc hàng hiếm ở Việt Nam. Đại gia này là Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh - ông Trần Trọng Kiên.

2 chiếc thủy phi cơ Cessna Grand Caravan EX từ nhà chế tạo máy bay Cessna (Mỹ) đã được bàn giao cho hãng hàng không Hải Âu (Hai Au Aviation, thuộc tập đoàn Thiên Minh vào hồi tháng 6 vừa qua.

Giá của mỗi chiếc thủy phi cơ này khoảng 3,2 triệu USD (tương đương 45 tỷ đồng).

Số tiền trên chỉ bao gồm giá phi cơ và giá phao theo hợp đồng ký kết, chưa tính các chi phí khác như thuế, phí, lệ phí thông quan. Như vậy, hai chiếc thủy phi cơ này đã “ngốn” gần trăm tỷ đồng của đại gia Thiên Minh.

Ông Kiên mua riêng 2 chiếc thuỷ phi cơ có trị giá 45 tỉ đồng Theo kế hoạch, 2 chiếc máy bay này sẽ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào tháng 8 và bắt đầu khai thác phục vụ du lịch từ tháng 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại