Chưa đến Tết, rau quả đã phi mã

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Bên cạnh những lí do khách quan thì nguyên nhân cơ bản của sự tăng giá chóng mặt này chính là do tư thương lợi dụng thời tiết để đẩy giá trục lợi.

Từ đợt rét đến nay, dù đã có lúc thời tiết ấm áp, thuận lợi cho người trồng rau quả nhưng chưa bao giờ giá rau quả lại hạ nhiệt mà luôn được thổi giá tăng cao. Đặc biệt, càng gần đến Tết nguyên đán, giá rau quả trên các khu chợ càng được làm "nóng" lên từng ngày.

Trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây, giá một số mặt hàng thiết yếu, trong đó đặc biệt phải kể đến rau xanh đã không ngừng tăng chóng mặt, mỗi ngày một giá.

Gần Tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao

Giá một số loại rau quả cụ thể như sau: giá của một cân cà chua tăng từ 12.000 – 15.000 đồng/kg lên 23 – 25 nghìn đồng/kg, khoai tây dao động quanh mốc 20.000 - 22.0000 đồng/kg (tăng gấp đôi so với khoảng 1 tháng trước).

 

Tại các chợ bán lẻ, rau củ đội giá đến chóng mặt, nhiều loại tăng gấp đôi ba lần như:  Su hào 5.000 đồng/củ nay có giá 8.000 - 10.000 đồng, súp lơ từ 10.000 - 12.000 đồng nay tăng đến 20.000 - 22.000 đồng/cái, rau muống 15.000 đồng/mớ; rau cần, cải xoong, cải cúc đồng loạt tăng thêm từ 2.000 - 3.000 đồng/mớ...

 

Những quả cà chua này đã bị đẩy giá lên gấp đôi mà vẫn không thể to, ngon bằng trước

Rau quả là một trong những nguồn thực phẩm thiết yếu không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi gia đình. Việc bị đội giá lên cao đã khiến cho cuộc sống của người dân ít nhiều bị ảnh hưởng. Bên cạnh những lí do khách quan thì nguyên nhân cơ bản của sự tăng giá chóng mặt này chính là do tư thương lợi dụng thời tiết để đẩy giá trục lợi.

Theo tính toán của các tiểu thương thì trong vòng một vài tuần tới, khi nhu cầu mua sắm Tết của người dân tăng mạnh giá thực phẩm có thể sẽ bị đội giá tăng cao gấp đôi giá hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại