Kiên quyết kêu oan đến cùng, Ronaldo từ chối dàn xếp vụ trốn thuế

Triệu Mẫn |

4 tháng sau khi bị cáo buộc trốn thuế, Cris Ronaldo vẫn kiên quyết kêu oan và không chấp nhận bất cứ một biện pháp đền bù nào.

Theo El Mundo, Cris Ronaldo đã từ chối đền bù số tiền bị cáo buộc là gian lận thuế. Số tiền là 13,1 triệu bảng. Theo các luật sư của Ronaldo thì khoản tiền đó: "Không phù hợp, không có cơ sở và trái pháp luật".

Tuyên bố chính thức từ phía CR7 đã được đưa ra ở tòa án Pozuelo de Alarcon mới đây. Siêu sao người Bồ kiên quyết không thừa nhận việc trốn thuế đến cùng và cho rằng bản thân không bao giờ có vấn đề nào với chuyện thuế má. Mundo cho hay, CR7 là cầu thủ "cứng cỏi" và kiên quyết nhất với cáo buộc từ tòa án.

Các luật sư của Ronaldo đưa ra luận điểm rằng những hợp đồng với Nike, Coca-Cola, Emirates, Castrol, Herbalife hay Tag Heuer đều mang tính toàn cầu, vì vậy có quyền tuyên bố đó là thu nhập từ bên ngoài Tây Ban Nha nên không cần đóng thuế ở Tây Ban Nha. Đương nhiên, các công tố viên Tây Ban Nha không đồng ý với lập luận đó.

Kiên quyết kêu oan đến cùng, Ronaldo từ chối dàn xếp vụ trốn thuế - Ảnh 1.

Ngày 14/6, Sở thuế Tây Ban Nha đã đưa ra cáo buộc chống lại Ronaldo về bốn tội gian lận thuế từ năm 2011 đến 2014, cầu thủ người Bồ Đào Nha bị cho là gian lận lên đến 14,7 triệu euro (13,1 triệu bảng).

Nói về vấn đề này, CR7 cho hay: "Kho bạc Tây Ban Nha biết chi tiết về thu nhập của tôi, chúng tôi cung cấp cho họ đầy đủ. Tôi chưa bao giờ che giấu bất cứ điều gì và không hề có ý định trốn thuế.

Tôi làm bản kê khai thuế một cách tự nguyện bởi ý thức được rằng tất cả phải kê khai và nộp thuế theo thu nhập của mình".

Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ở khoảng cách 2m

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại