Khủng hoảng lực lượng, "mỏ vàng" của VN tại SEA Games vẫn lãng phí tài năng?

Thanh Nam |

Với chỉ tiêu phải đạt từ 10 – 12 HCV tại SEA Games 29, điền kinh Việt Nam lại đứng trước cuộc khủng hoảng lực lượng khá lớn. Ấy vậy mà...

SEA Games 28 tại Singapore tiếp tục là một dấu mốc xuất sắc của điền kinh Việt Nam, khi đoạt được 11 HCV, chỉ đứng sau Thái Lan (17 HCV). Chính vì lẽ đó, mục tiêu của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29 sắp tới là đoạt 10 – 12 HCV. Tuy nhiên, tham vọng này đứng trước nhiều khó khăn.

HCV cự li 200m nam ở Singapore 2 năm về trước, Lê Trọng Hinh bị tai nạn giao thông, đứt 2 dây chằng chéo và lỡ SEA Games 29.

Ở nội dung 800 và 1500m nữ, nhà vô địch SEA Games 28 Đỗ Thị Thảo cũng đã giải nghệ. Tại môn đi bộ nữ, HCV 2 năm trước, Nguyễn Thị Thanh Phúc cũng không còn thi đấu.

Đáng lo ngại nhất, cô gái vàng Nguyễn Thị Huyền, người mang về tới 3 chiếc HCV cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 28 (2 HCV cá nhân) đang sa sút phong độ thời gian qua, thậm chí từng có thời điểm suýt chút nữa thì mất suất đến Malaysia dịp tháng Tám tới.

Trong bối cảnh đó, đáng ngạc nhiên là điền kinh Việt Nam lại "bỏ quên" một VĐV giàu tiềm năng đoạt vàng là ĐKVĐQG Hoài Văn ở nội dung ném lao.

Khủng hoảng lực lượng, mỏ vàng của VN tại SEA Games vẫn lãng phí tài năng? - Ảnh 1.

Hoài Văn (áo vàng) giành HCV nội dung ném lao ở giải điền kinh Thái Lan mở rộng, với thành tích 72m26, phá sâu kỷ lục quốc gia.

Tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng diễn ra tháng trước, Hoài Văn đã phá kỉ lục quốc gia bằng thành tích 72m26, hơn kỷ lục cũ hơn 3 m (69m07). Đáng nói, VĐV từng đoạt HCB ném lao ở SEA Games 2015 chỉ có thành tích 70m96 ở giải này.

Trước đó vào các năm 2015, 2016, cũng chính Hoài Văn là VĐQG ở nội dung ném lao. Tuy nhiên theo ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT chia sẻ thì vì đăng ký muộn, Hoài Văn không thể dự SEA Games 29.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại