Không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh

Hoàng Đan |

Theo ông Phúc, 100% thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia đã biểu quyết không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh.

Trưa nay (15/7), ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, sáng nay, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã họp và cho ý kiến xem xét xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy 100% các thành viên trong Hội đồng Bầu cử có mặt tại phiên họp nhất trí không xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội khóa XIV của ông Trịnh Xuân Thanh.

Theo ông Phúc, Nghị quyết không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được ban hành trước ngày 18/7 - ngày diễn ra phiên họp cuối cùng của Hội đồng bầu cử Quốc gia tổng kết công tác bầu cử đại biểu QH khoá VIX và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20116-2021.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia sau khi tiến hành xác nhận tư cách đại biểu của người trúng cử và cấp giấy chứng nhận ĐBQH khoá XIV cho người trúng cử sẽ báo cáo kết quả tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV (dự kiến khai mạc vào ngày 20/7).

Như vậy, với việc ông Trịnh Xuân Thanh không được xác nhận tư cách đại biểu, Quốc hội khóa XIV sẽ có 495 đại biểu.

Chủ tịch Hà Tĩnh chỉ đạo kiểm tra gấp tin nghi liên quan Formosa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại