Không tin tưởng ông Trump, nghị sĩ Mỹ đồng loạt đòi "tra hỏi" người duy nhất nắm giữ bí mật cuộc họp kín

Tất Đạt |

Những lời đề nghị được đưa ra đồng loạt từ sau tuyên bố của ông Trump trong cuộc họp báo cùng ông Putin.

Theo Business Insider, hai nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ đang thúc giục Quốc hội Mỹ phỏng vấn nữ phiên dịch viên cho tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16/7 vừa qua tại Helsinki, Phần Lan.

Bà Marina Gross là người Mỹ thứ hai ngoài ông Trump có mặt trong cuộc họp kín với ông Putin - người được tháp tùng bởi một phiên dịch viên khác.

"Với những sự nhượng bộ công khai mà ông Trump dành cho ông Putin - bao gồm việc đi ngược lại những nỗ lực của cộng đồng tình báo, luật pháp và quân đội Mỹ, Quốc hội và công chúng Mỹ xứng đáng được biết chi tiết nội dung cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo.

Là phiên dịch viên của ông Trump, bà Marina Gross là nhân chứng đáng tin cậy duy nhất trong phòng," một nghị sĩ đảng Dân chủ đề nghị.

Nếu bà Gross từ chối trả lời câu hỏi theo đề nghị của ủy ban, nghị sĩ này yêu cầu có lệnh chính thức từ tòa án để triệu tập.

Không tin tưởng ông Trump, nghị sĩ Mỹ đồng loạt đòi tra hỏi người duy nhất nắm giữ bí mật cuộc họp kín - Ảnh 1.

Nữ phiên dịch viên Marina Gross (trái) trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga tổ chức tại Phần Lan. Ảnh: Reuters

"Chúng ta cần bằng chứng công khai từ một công dân Mỹ có mặt trong cuộc họp để đảm bảo rằng ông Trump không đi xa hơn trong việc coi thường ngành tình báo và lực lượng hành pháp của nước Mỹ".

Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, một thành viên thuộc Ủy ban Quan hệ Ngoại giao của Thượng viện, cũng kêu gọi bà Gross ra điều trần.

"Tôi tin rằng Ủy ban Quan hệ Ngoại giao của Thượng viện cần lắng nghe nữ phiên dịch viên có mặt trong cuộc gặp kín giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin để xác định xem những gì đã được thảo luận và đồng thuận trên danh nghĩa của nước Mỹ."

Những lời đề nghị được đưa ra đồng loạt từ sau tuyên bố của ông Trump trong cuộc họp báo cùng ông Putin.

Tại đây, ông Trump đã công khai bày tỏ sự nghi ngờ với kết quả điều tra tình báo của Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. 

Ông Trump trực tiếp chỉ trích các đối thủ thuộc đảng Dân chủ và FBI, cho rằng cả hai quốc gia Mỹ - Nga phải chịu trách nhiệm cho mối quan hệ đang ngày càng có chiều hướng đi xuống.

"Tôi đã nói chuyện với ông Putin. Ông ấy nói Nga không can thiệp vào bầu cử. Tôi muốn khẳng định rằng tôi chẳng thấy có lí do nào để nước Nga làm vậy cả," ông Trump nói.

Theo tổng thống Mỹ, ông Putin đã phủ nhận "cực kì mạnh mẽ và quyết liệt". Ông cũng tỏ ra tán thành với kế hoạch ông Putin đưa ra, trong đó cho phép đội ngũ của công tố viên đặc biệt Robert Mueller cộng tác với các nhà điều tra Nga để thẩm vấn 12 người Nga có liên quan trong vụ can thiệp bầu cử.

Nhưng vào ngày 17/7, ông Trump lại gây hoang mang khi nói rằng ông "phát biểu nhầm" và thực ra ông định nói điều ngược lại - rằng ông không thấy có lí do nào để nước Nga "không" can thiệp vào bầu cử Mỹ.

"Tôi đã nói rất nhiều lần. Tôi chấp nhận kết luận từ cộng đồng tình báo Mỹ rằng nước Nga đã can thiệp vào bầu cử tổng thống năm 2016."

Ông Trump bắt tay ông Putin tại thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Helsinkil.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại