Không thể liều hơn: Phi công lao vào nhà chứa máy bay với tốc độ khủng khiếp!

Tuấn Sơn |

Hai chiếc Xtreme Air XA4 lao vào nhà chứa máy bay với tốc độ tới gần 300km/h, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng và phi công?

Chắc chắn phải có chuyện xảy ra chứ. Đó chính là màn trình diễn đẳng cấp không thể đẹp mắt hơn của các thành viên đội bay thể thao Red Bull với các phi công là Paul Bonhomme bay số 1 và đồng đội Steve Jones bay số 2.

Theo đánh giá của các chuyên gia thể thao hàng không thì đây là một trong những màn trình diễn tuyệt hảo chưa từng thấy.

Cả hai phi công đều cực kỳ dày dạn kinh nghiệm, đã bay biểu diễn cùng nhau trong suốt 17 năm qua, do vậy, với họ, bài bay xuyên qua nhà chứa máy bay (hangar) chỉ là một trải nghiệm mới, dù khá nguy hiểm vì không gian là rất khiêm tốn.

Bị giới hạn bởi chiều rộng, chiều cao trong nhà chứa, 2 chiếc bay song song với nhau và vào nhà kho trong cùng thời điểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể xảy ra tai nạn không thể cứu vãn. Bởi lẽ tốc độ của những chiếc Xtreme Air XA4 lúc này là gần 300km/h và chỉ cách mặt đất duy nhất 1m.

Màn trình diễn hoàn hảo dưới đây được Paul Bonhomme và đồng đội Steve Jones thực hiện tại một nhà chứa máy bay ở phi trường Llanbedr, phía Bắc Xứ Wales.

Hai máy bay thể thao xuyên qua hangar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại