Không quân Trung Quốc tập trận 16 lần gần Đài Loan

Văn Việt |

Đài Loan lên tiếng về việc Trung Quốc 16 lần diễn tập không quân gần hòn đảo.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm nay thống kê Trung Quốc đã 16 lần tập trận không quân gần hòn đảo trong năm nay, theo Reuters.

Trong 16 cuộc tập trận, có 15 lần các chiến đấu cơ Trung Quốc bay qua eo biển Bashi, chia tách Đài Loan với Philippines và đảo Miyako của Nhật Bản rồi vòng lên phía bắc Đài Loan. Một cuộc tập trận còn lại là qua eo biển Bashi tới Thái Bình Dương.

Trung Quốc hiện chưa bình luận về thống kê của Đài Loan, song Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố đây là các cuộc tập trận thường niên. Quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan trở nên căng thẳng sau khi một nhà ngoại giao Bắc Kinh tại Mỹ hồi đầu tháng cảnh báo sẽ tấn công nếu tàu chiến của Washington thăm đảo.

Trung Quốc coi Đài Loan là phần lãnh thổ không thể chia cắt, cần được thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh xem đây là một tỉnh tự trị.

Giới quan sát cho rằng Trung Quốc có lập trường cứng rắn hơn về Đài Loan từ khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn lên nắm quyền năm ngoái. Bắc Kinh nghi ngờ bà Thái thúc đẩy hòn đảo tuyên bố độc lập. Trong khi đó, bà Thái nói muốn duy trì hòa bình với Trung Quốc, song sẽ bảo vệ an ninh của đảo này.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan nói các tên lửa Trung Quốc có tầm bắn bao trùm đảo, và Bắc Kinh đang tăng cường khả năng của các tên lửa chống hạm tầm xa.

Mỹ từng điều tàu chiến tới gần eo biển Đài Loan vào năm 1958 và 1996 để đề phòng căng thẳng leo thang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại