Đáp trả PLA tuần tra quanh đảo: Quân đội Đài Loan bối rối vì "ông nói gà, bà nói vịt"

Thủy Thu |

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) nhận định, phát biểu của bà Thái Văn Anh chính là một "cú tát" đầu não quốc phòng Đài Loan.

Báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo ngày 21/12 đưa tin, sau khi máy bay quân sự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA khôi phục hoạt động huấn luyện viễn dương, chính quyền của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã trở nên vô cùng căng thẳng.

Một ngày sau khi chiến đấu cơ Trung Quốc tiến hành bay tuần tra quanh đảo Đài Loan hôm 20/12, bà Thái Anh Văn đã tới thị sát cơ quan chỉ huy tác chiến không quân nhằm nắm rõ biện pháp xử lý, sẵn sằng chiến đấu của không quân Đài Loan trước hành động tuần tra quanh đảo của PLA.

Theo United Daily News (Đài Loan), tại buổi thị sát, bà Thái nói: "Sự gia tăng các hành động quân sự của Trung Quốc đại lục ở khu vực Đông Á thời gian gần đây đã gây nên những tác động nhất định tới ổn định và an ninh khu vực xung quanh".

Bà này yêu cầu quân đội Đài Loan cần giám sát chặt chẽ 24/24 giờ, đồng thời "giám sát chặt chẽ vùng biển, bầu trời, xác định chính xác hành động của PLA, cung cấp thông tin liên quan kịp thời để công chúng yên tâm".

"Quân đội Đài Loan cần đề cao cảnh giác, chuẩn bị tốt các biện pháp trả đũa để ngăn chặn mọi con đường thâm nhập của Đại lục", bà Thái Anh Văn nói.

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) nhận định, phát biểu của bà Thái chính là một "cú tát" vào đầu não quốc phòng Đài Loan. Một số ý kiến cho rằng, việc này sẽ khiến quân đội bối rối trước những tuyên bố trái chiều của các nhà lãnh đạo.

Đội bay Trung Quốc tuần tra quanh đảo Đài Loan

Bởi ngày 20/12, người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan Phùng Thế Khoan tuyên bố do hành động của các các máy bay, tàu chiến PLA đã trở thành bình thường nên Đài Loan sẽ không đưa tin về các hoạt động này nữa.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan ngày 20/12 cho biết, cùng ngày PLA đã triển khai lượng lớn máy với nhiều chủng loại khác nhau tiến hành huấn luyện biển xa, trong đó máy bay trinh sát Tu-154 bay qua eo biển Miyako, trong khi các máy bay Su-30, Il-78 và H-6 bay qua eo biển Bashi ra Tây Thái Bình Dương rồi trở về căn cứ theo hành trình ban đầu.

Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan thời gian đây trở nên căng thẳng khi PLA tăng cường các cuộc tuần xa viễn dương, trong đó có tuần tra quanh đảo Đài Loan. Bắc Kinh khẳng định, đây là những bài huấn luyện thường niên bình thường của PLA bởi đảo này là một phần của Trung Quốc nên PLA có quyền và nghĩa vụ bảo vệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại