Không phải “vòng vây” trừng phạt Mỹ, điều khiến Iran lo lắng nhất hiện tại là gì?

Hồng Nhung |

Nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei cho biết, chính phủ Iran cần phải thúc đẩy kinh tế cải thiện trong bối cảnh Mỹ tiếp tục trừng phạt mới vào nước này.

Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho rằng chính phủ nước này đang quản lý kinh tế yếu kém và cần thiết phải phục hồi kinh tế Tehran trong bối cảnh hiện tại.

Washington tiếp tục áp đặt các trừng phạt mạnh mẽ hơn vào Iran từ ngày 7/8. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng liên tục đe dọa trừng phạt vào các công ty của các quốc gia khác nếu vẫn tiếp tục làm ăn với Tehran.

Iran đã lên án các lệnh cấm vận của Mỹ và cho rằng đây chỉ là “chủ nghĩa đơn phương của Mỹ”.

“Điều lo lắng hơn cả trừng phạt của Mỹ là sự quản lý kinh tế yếu kém của chính quyền Iran đã gây căng thẳng cho người dân Iran. Tôi cho rằng đó là sai lầm lớn trong cách thức quản lý kinh tế đất nước. Với sự quản lý và kế hoạch tốt hơn, chúng ta [Iran] có thể nhanh chóng đối phó với các trừng phạt từ Mỹ và vượt qua khó khăn này”, truyền hình nhà nước Iran trích dẫn lời của ông Khamenei cho biết.

Đồng rial liên tục mất giá hơn một nửa giá trị từ tháng 4 do các trừng phạt mới của Mỹ.

Mối lo ngại về thách thức kinh tế khiến cho hàng nghìn người Iran gần đây tiến hành các cuộc biểu tình phản đối sự xuống dốc leo thang của đồng rial, sự tăng giá hàng hóa và tình trạng tham nhũng.

Thêm vào đó, các cuộc biểu tình diễn ra khắp thành phố và thị trấn của Iran cũng phản đối chi phí cao và tình trạng thất nghiệp liên tục xảy ra.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani trước đó cũng từ chối đề nghị của Tổng thống Trump cho cuộc gặp gỡ mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Đề nghị đưa ra trước khi Washington tuyên bố các trừng phạt mới nhằm vào Tehran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng khẳng định không hề có bất kỳ cuộc gặp nào với lãnh đạo đồng cấp của Mỹ, kể cả cuộc gặp với Ngoại trưởng Mike Pompeo tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại