Không phải Việt Nam, Thái Lan, đây mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á ở Asian Cup

Hà Thành |

Không phải Việt Nam, Thái Lan mà đây mới là đội bóng số 1 của khu vực Đông Nam Á tại đấu trường Asian Cup.

Đội bóng đó chính là Myanmar. Vào thập niên 60 của thế kỷ trước, Myanmar không chỉ là thế lực của bóng đá Đông Nam Á mà còn là thế lực của bóng đá châu Á.

Ngay ở lần đầu tiên tham dự Asian Cup năm 1968, Myanmar đã giành ngôi Á quân. Năm đó giải đấu được tổ chức ở Iran, với sự tham dự của 5 đội tuyển, thi đấu vòng tròn tính điểm. Myanmar về nhì sau 2 trận thắng (1-0 Israel, 2-0 Hồng Kông), 1 trận hòa (1-1 Trung Quốc) và 1 trận thua (1-3 Iran).

Đây cũng là lần duy nhất Myanmar góp mặt ở giải đấu châu lục và ngôi vị Á quân mà họ giành được vẫn đang là thành tích tốt nhất của bóng Đông Nam Á tại đấu trường Asian Cup.

Không phải Việt Nam, Thái Lan, đây mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á ở Asian Cup - Ảnh 1.

Iran vô địch Asian Cup 1968.

Nếu tính cả Asian Cup 2019, Thái Lan sẽ có lần thứ 7 dự giải đấu châu lục. Đây là đội bóng Đông Nam Á có số lần tham dự Asian Cup nhiều nhất. Và thành tích tốt nhất mà bóng đá xứ chùa Vàng có được đến lúc này là hạng Ba năm 1972 khi họ là chủ nhà của giải đấu.

Asian Cup 1972 có 6 đội tham dự chia làm 2 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội. Thái Lan nằm ở bảng A cùng Iran và Iraq. Họ cầm hòa Iraq 1-1 trong trận đầu tiên và sau đó thua Iran 2-3 nhưng giành ngôi nhì bảng đấu nhờ hơn Iraq chỉ số phụ.

Ở bảng còn lại, Campuchia lần đầu tiên dự giải cũng đã tạo nên kỳ tích khi đánh bại Kuwait 4-0 ở lượt trận thứ 2 (lượt đầu thua Hàn Quốc 1-4) để có được ngôi nhì bảng đấu và giành vé vào bán kết.

Tại bán kết, Thái Lan cầm hòa 1-1 Hàn Quốc sau 2 hiệp chính và phụ nhưng sau đó thua 1-2 trên chấm luân lưu. Còn Campuchia dừng bước trước Iran khi thua 1-2.

Trong trận tranh hạng Ba, Campuchia cầm hòa Thái Lan 2-2 sau 2 hiệp chính và phụ nhưng cuối cùng thua 3-5 trên châm luân lưu. Đây là lần đầu tiên và duy nhất Campuchia dự giải đấu châu lục đến thời điểm này. Nhưng thành tích hạng Tư Asian Cup 1972 giúp đội bóng xứ Angkor đứng trên nhiều đội bóng khác của khu vực như Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Singapore.

Asian Cup 1976, Malaysia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự. Ở lần đầu tiên góp mặt, Malaysia không vượt qua vòng bảng khi có 1 trận thua (0-2 Kuwait) và 1 trận hòa (1-1 Trung Quốc).

4 năm sau, Malaysia tiếp tục là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự Asian Cup. Họ liên tục tạo ra những cú sốc khi cầm hòa 1-1 Hàn Quốc ở trận ra quân, thắng UEA 2-0, hòa Qatar 1-1 nhưng chung cuộc vẫn chỉ đứng thứ 3 ở bảng đấu có 5 đội và không thể giành quyền vào bán kết.

Năm 2007, với tư cách đồng chủ nhà, Malaysia có lần thứ 3 dự giải và cũng giống như 2 lần trước, những "Chú hổ Malaya" phải dừng bước ngay từ vòng bảng sau 3 trận toàn thua (1-5 Trung Quốc, 0-5 Uzbekistan và 0-2 Iran).

Indonesia cũng chưa một lần vượt qua vòng bảng Asian Cup dù đã có 4 lần tham dự, nhiều thứ 2 khu vực (sau Thái Lan). Đội bóng xứ vạn đảo góp mặt 4 lần tiếp từ 1996 đến 2007 nhưng thành tích của họ chỉ là 2 trận thắng (2-1 Qatar năm 2004, 2-1 Bahrain năm 2007), 2 trận hòa và 8 trận thua.

Không phải Việt Nam, Thái Lan, đây mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á ở Asian Cup - Ảnh 2.

Đội tuyển Singapore trong trận ra quân thắng Ấn Độ 2-0 tại Asian Cup 1984.

Singapore là chủ nhà của Asian Cup 1984 và đó cũng là giải đấu duy nhất đội bóng "Sư tử biển" góp mặt đến lúc này. Năm đó, Singapore không vượt qua vòng bảng sau 1 trận thắng (2-0 Ấn Độ), 1 trận hòa (1-1 Iran) và 2 trận thua (0-2 Trung Quốc, 0-1 UAE).

Năm 2007 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi châu lục nhờ là đồng chủ nhà của giải đấu. Trên sân Mỹ Đình, Việt Nam tạo ra cú sốc khi đánh bại UAE 2-0 trong trận ra quân. Sau đó cầm hòa Qatar 1-1 và dù thua Nhật Bản 1-4 ở trận đấu cuối cùng, Việt Nam vẫn giành quyền vào tứ kết.

Tại vòng tứ kết, thầy trò HLV Alfred Riedl thua Iraq 0-2. Sau đó Iraq cũng lần đầu tiên lên ngôi vô địch giải đấu. Thành tích vào tứ kết năm 2007 giúp Việt Nam đứng sau Myanmar, Thái Lan, Campuchia về thành tích tại giải châu lục.

Video hành trình lịch sử của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2007

Asian Cup 2019 sẽ là lần thứ 2 Việt Nam tham dự. Thầy trò HLV Park Hang Seo muốn tái lập kỳ tích của 11 năm trước dù rơi vào bảng đấu khó nhất giải với Iran, Iraq và Yemen.

Philippines sẽ là đại diện mới nhất của Đông Nam Á tại sân chơi châu lục khi lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại