Ký ức Việt Nam vs Iraq: Chàng trai xứ Nghệ từng "lật tung" hàng thủ Sư tử vùng Mesopotamia

Đoàn Dự |

Ngày 8/10/2015 chưa hẳn là ký ức viên mãn với Trọng Hoàng, nhưng chắc chắn là một ký ức đẹp.

Hoàng "bò" lật tung hàng thủ Iraq

Đón tiếp đối thủ mạnh Iraq (biệt hiệu Sư tử vùng Mesopotamia) ở Mỹ Đình, trong trận vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Việt Nam đã khởi đầu đầy mạnh mẽ, không che đậy tham vọng có bàn thắng trước.

Và sau một vài cơ hội trôi qua, phút 25 Trọng Hoàng xử lý bóng cực kì khéo léo, mạnh mẽ ở cánh phải, thoát khỏi sự kèm cặp của 2 cầu thủ đối phương, kiến tạo cực kì thuật lợi cho Công Vinh thoát xuống ghi bàn mở tỷ số.

Trong trận Việt Nam thắng Campuchia 3-0 ở vòng bảng AFF Cup, Trọng Hoàng đã có pha tạt cánh rất chuẩn để Tiến Linh đánh đầu mở tỷ số.

Đến trận Việt Nam thắng Philippines 2-1 trên sân khách, cũng là Trọng Hoàng chuyền bổng lên cho Văn Đức băng xuống, ghi bàn thắng thứ 2.

Ngoài pha kiến tạo kể trên, trận này Trọng Hoàng đã thi đấu cực kì năng nổ. Tốc độ, kĩ thuật, nhiệt tình, sự mạnh mẽ của Trọng Hoàng đều phô diễn không thể chê vào đâu được trước Iraq. Hàng thủ mạnh mẽ của đối thủ đã bị chao đảo trước sự uy hiếp từ cầu thủ hiện chơi cho CLB Thanh Hóa.

Chàng trai năm ấy giờ đã là lão tướng, nhưng vẫn còn nguyên sự sung mãn và nhiệt huyết

Sau 3 năm, Trọng Hoàng giờ đã 29 tuổi, độ tuổi nhiều cầu thủ Việt Nam bắt đầu xuống sức. Nhưng đúng với biệt danh Hoàng "bò", Trọng Hoàng vẫn đang có thể lực, sức mạnh rất sung mãn.

Tại AFF Cup 2018, Trọng Hoàng được HLV Park Hang-seo bố trí đá hậu vệ cánh phải thay vì sở trường tiền vệ. Trước không ít lo ngại, Trọng Hoàng đã thay thế rất tốt vị trí Văn Thanh để lại, lên công về thủ nhịp nhàng. Trong khi chắc chắn ở phía dưới, mỗi lần dâng cao tấn công Trọng Hoàng đều khiến hàng thủ đối phương gặp rắc rối.

Ký ức Việt Nam vs Iraq: Chàng trai xứ Nghệ từng lật tung hàng thủ Sư tử vùng Mesopotamia - Ảnh 2.

Trong trận Việt Nam thắng Campuchia 3-0 ở vòng bảng AFF Cup, Trọng Hoàng đã có pha tạt cánh rất chuẩn để Tiến Linh đánh đầu mở tỷ số.

Đến trận Việt Nam thắng Philippines 2-1 trên sân khách, cũng là Trọng Hoàng chuyền bổng lên cho Văn Đức băng xuống, ghi bàn thắng thứ 2.

Nếu có một điều gì đó còn đôi chút đáng tiếc trong những màn trình diễn vừa qua của Trọng Hoàng thì đó là những cú sút xa dù mang đầy nhiệt huyết, sự táo bạo, nhưng vẫn thiếu khá nhiều chuẩn xác. Nhưng bỏ qua điều ấy, những gì Trọng Hoàng đang đóng góp cho ĐTQG đã là quá tuyệt vời.

Trước thềm Asian Cup, Trọng Hoàng dính chấn thương tuy nhiên hiện tại đã bình phục và khả năng kịp thời thi đấu trận đầu gặp Iraq.

Tin rằng với kinh nghiệm của mình, đặc biệt là kinh nghiệm trực tiếp gặp Iraq, Trọng Hoàng sẽ góp phần giúp đoàn quân trẻ của HLV Park Hang-seo có điểm trước đối thủ. Một điểm, thậm chí là ba điểm trước Iraq sẽ mở rộng cánh cửa vượt qua vòng bảng cho Việt Nam.

Bán kết AFF Cup 2018: Philippines 1-2 Việt Nam (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại