Không phải HLV Park Hang-seo, cựu thủ môn HAGL dẫn dắt U.22 Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á

Đ.N |

Ngoài việc HLV Park Hang-seo không nắm U.22 Việt Nam thì những tuyển thủ như Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu cũng không dự giải đấu này dù họ vẫn còn trong độ tuổi.

Mới đây Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh tính huấn luyện viên trưởng U.22 Việt Nam dự giải vô địch U.22 Đông Nam Á vào tháng 2.2019.​ Người được trao nhiệm vụ này là ông Nguyễn Quốc Tuấn cựu HLV HAGL.

Trước đó, nhiều nguồn tin nói rằng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ thay ông Park dẫn dắt U.22 Việt Nam. Nhưng thông tin từ VFF xác nhận ông Quốc Tuấn mới là người nhận nhiệm vụ này.

Theo kế hoạch, U.22 Việt Nam sẽ gặp CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) vào ngày 26.1. Tuy nhiên lịch tập trung và kế hoạch tập luyện vẫn chưa được chốt cụ thể.

Không phải HLV Park Hang-seo, cựu thủ môn HAGL dẫn dắt U.22 Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn từng dẫn dắt HAGL

Vào tháng 10.2018, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã bất ngờ quyết định tổ chức lại Giải vô địch U.22 Đông Nam Á 2019.

Trước đây, AFF đã từng tổ chức giải U23 Đông Nam Á 2005 và phải 14 năm sau, giải đấu khu vực dành cho lứa tuổi U.22/23 mới trở lại.

Theo lịch thi đấu chính thức tại bảng A, U.22 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều thuận lợi khi chỉ phải chạm trán các đối thủ yếu là Đông Timor, Brunei và Lào ở 3 trận đấu đầu tiên trước khi gặp lần lượt Philippines và Thái Lan ở hai lượt đấu cuối.

Nếu làm tốt và giành 3 chiến thắng ở các trận đầu, U.22 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến việc sớm giành vé vòng trong và tính toán giữ sức cho các trụ cột.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại