Khởi tố vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người tử vong

Minh Mẫn |

Sau khi thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ vụ cháy khiến 13 người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án theo Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015.

Tối 26/3, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP HCM xác nhận đã khởi tố vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người tử vong cùng hàng chục người khác bị thương vào rạng sáng 23/3.

Qua kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ chiếc xe gắn máy được để dưới tầng hầm của chung cư này. Theo đó, cảnh sát cũng cho hay, chung cư có sai phạm về PCCC.

"Sau khi thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ vụ cháy khiến 13 người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án theo Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015. Nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ xe máy để dưới hầm chung cư, loại trừ nguyên nhân do cố ý gây cháy nổ", đại diện Công an TP HCM thông tin.

Khởi tố vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người tử vong - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Bảo Minh.

Đại diện Cảnh sát PCCC TP HCM cho hay, vụ cháy cư Carina Plaza (phường 6, quận 8) khiến 13 người chết và hàng chục người khác bị thương xảy ra vào khoảng 1h27 phút ngày 23/3.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát PCCC TP HCM đã điều 34 xe chữa cháy chuyên dụng và 205 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Vụ cháy xảy ra tại khu tầng hầm với diện tích 22.000m2, khu để xe có diện tích 1.000m2, số xe máy bị cháy là 150 xe, xe ôtô 13 xe và cháy rụi hoàn toàn 5 xe. Qua việc khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho hay các nạn nhân tử vong đều do ngạt khói.

Liên quan đến vụ việc trên, Đại diện UBND TP HCM cùng các cơ quan ban nghành chức năng địa phương, MTTQVN đã có hỗ trợ ban đầu cho các gia đình bị nạn trong vụ hỏa hoạn trên.

Khởi tố vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người tử vong - Ảnh 4.

Vụ cháy ITC khiến 60 người chết, 70 người bị thương 16 năm trước

Vụ cháy Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) xảy ra vào chiều 29/10/2002 khiến 60 người chết, 70 người bị thương.

Qua điều tra, cảnh sát xác định nguyên nhân hỏa hoạn do bất cẩn của các công nhân khi thi công trần một căn phòng tại đây làm tia lửa hàn bắn vào lớp xốp cách âm gây nên hỏa hoạn.

Toàn bộ lực lượng cứu hỏa trên địa bàn TP HCM lúc đó, kể cả lực lượng của Quân khu 7, sân bay Tân Sơn Nhất với hơn 50 xe chữa cháy các loại được huy động đến hiện trường và phải mất vài tiềng đồng hồ sau đám cháy mới được khống chế.

Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 60 người và làm 70 người khác bị thương, gây thiệt hại vật chất khoảng 32 tỉ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại