Công an TP HCM: Vụ cháy chung cư Carina là sự cố, loại trừ khả năng cài đặt gây nổ

Minh Mẫn |

Theo đại diện Công an TP HCM, qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT nhận định đây là sự cố cháy nổ chứ không có cố ý.

Ngày 26/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP HCM cho biết Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ chuẩn bị khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8) khiến 13 người tử vong cùng hàng chục người khác bị thương xảy ra vào sáng 23/3.

Theo ông Quang, hiện tại cơ quan chức năng cơ bản hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai từ các nhân chứng.

"Qua khám nghiệm cảnh sát cho rằng đây là sự cố về cháy nổ chứ không có cố ý gây cháy. 

Đồng thời, cảnh sát cũng đang tiếp tục giám định các tang vật thu được từ hiện trường vụ cháy để điều tra, làm rõ", đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin.

Công an TP HCM: Vụ cháy chung cư Carina là sự cố, loại trừ khả năng cài đặt gây nổ - Ảnh 2.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Minh Mẫn.

Trước đó, trong cuộc họp báo vào ngày 23/3, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP HCM nhận định "nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ tầng hầm, có khả năng do hệ thống điện của xe, nhưng không loại trừ trường hợp có sự cài đặt để gây nổ", ông Minh nói.

Cũng theo đại tá Quang, qua công tác khám nghiệm, nhà chức trách xác địn chung cư Carina Plaza có sai phạm về PCCC.

Khoảng 2h27 ngày 23/3, tại chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt (phường 16, quận 8) đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 13 người tử vong cùng hàng chục người khác bị thương. Trong các nạn nhân tử vong có bà Lưu Lê Bích Phượng - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1).

Trưa 23/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng có công điện khẩn chỉ đạo Bộ Công an, UBND TP HCM, Công an TP HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thảm khốc trên.

Chủ đầu tư Carina Plaza ở đâu sau thảm họa? (nguồn: VTC1)

Công an TP HCM: Vụ cháy chung cư Carina là sự cố, loại trừ khả năng cài đặt gây nổ - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại