Khởi tố, tạm giam 2 kẻ trộm bọc tiền 6 tỷ đồng trên xe khách

Ngọc Tú |

Đóng giả người bị thương, Bình được Dương dìu lên chiếc xe khách mình làm thuê trước đó rồi trộm bọc đồ trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Ngày 28/2, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra vừa có quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thành Bình (33 tuổi); Cao Ngọc Dương (27 tuổi) cùng trú tại TP. Vinh về tội trộm cắp tài sản. 

Ngoài ra, Cao Ngọc Dương còn bị khởi tố thêm tội Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Cơ quan điều tra cho biết, nhiều tháng trước, Bình xin làm phụ xe của nhà xe Tuấn Thuỷ (trú ở Đông Vĩnh, TP. Vinh) chuyên chạy tuyến Vinh - Hà Nội được một thời gian thì xin nghỉ.

Thời gian làm tại đây, Bình thường được giao nhiệm vụ nhận gói hàng của khách quen gửi từ Nghệ An ra tiệm vàng ở Hà Nội. Bình nghi ngờ trong đó là hàng giá trị nên đã lên kế hoạch để trộm. Để chuẩn bị, Bình đánh trộm thêm 1 chìa khoá của tủ đựng đồ trên xe khách.

Khởi tố, tạm giam 2 kẻ trộm bọc tiền 6 tỷ đồng trên xe khách - Ảnh 1.

Tang vật vụ án với giá trị 6,1 tỷ đồng.

Ngày 14/2, Bình xin nghỉ làm ở nhà xe. Biết trước đêm 15/2, khách hàng quen sẽ gửi hàng giá trị ra Hà Nội nên trong ngày Bình đã đi mua bông băng về quấn kín chân tay để giả làm người bị thương.

Đêm 15/2, Bình và Dương bám theo xe khách Tuấn Thuỷ. Khi thấy nhà xe nhận hàng từ người quen, cả 2 liền đóng giả người bị thương xin ngồi ghế đầu rồi nhân sơ hở để trộm bọc hàng của khách.

Khởi tố, tạm giam 2 kẻ trộm bọc tiền 6 tỷ đồng trên xe khách - Ảnh 2.

Bình là chủ mưu vụ trộm tại cơ quan điều tra.

Rạng sáng 16/2, chủ xe khách Tuấn Thuỷ đến Hà Nội đã mở tủ để trả hàng thì phát hiện bọc đồ đã biến mất. Ngay lập tức, chủ xe liền về trình báo với Công an TP. Vinh. Làm việc với chủ xe và chủ bọc đồ, cơ quan chức năng biết trong bọc giấy có giá trị tới 6,1 tỷ đồng gồm nhiều loại tiền ngoại tệ.

Khởi tố, tạm giam 2 kẻ trộm bọc tiền 6 tỷ đồng trên xe khách - Ảnh 3.

Dương tại cơ quan điều tra.

Đêm 17/2, Cao Ngọc Dương bị cảnh sát bắt giữ trong một vụ hỗn chiến. Cảnh sát khám nhà và phát hiện nhiều súng cùng bọc tiền ngoại tệ

Sau khi đấu tranh làm rõ, Dương phải cúi đầu khai nhận số tiền trên là của một vụ trộm 2 ngày trước đó. Từ lời khai của Dương, cảnh sát bắt thêm Bình khi y đang trên đường lẩn trốn ra Hà Nội. Khám xét nhà, cảnh sát đã thu được toàn bộ số tang vật.

Khai với cơ quan công an, Bình thừa nhận là chủ mưu vụ án. Vì Dương là bạn thân nên Bình mới rủ cùng tham gia phi vụ rồi chia đôi chiến lợi phẩm. Bình cho biết, lý do trộm bọc tiền là muốn có tiền để trang trải cuộc sống khổ sở và khỏi phải đi làm thuê.

Hiện Công an TP. Vinh đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý cả 2 đối tượng ra trước pháp luật.

Chiêu hóa trang giả bị tai nạn của kẻ trộm 6 tỷ đồng trên xe khách

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại