Chiêu hóa trang giả bị tai nạn của kẻ trộm 6 tỷ đồng trên xe khách

Gia Hưng |

Sau khi quấn băng bông kín chân tay rồi bịt kín mặt vờ là người mới bị tai nạn, Bình được Dương dìu lên xe khách. Chỉ khoảng 10 giây, Bình đã mở tủ, lấy đi bọc tiền hơn 6 tỷ đồng.


Ngày 25/2, Công an TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục tạm giữ hình sự và lấy lời khai, củng cố hồ sơ để khởi tố Cao Ngọc Dương (28 tuổi, trú phường Vinh Tân) và Nguyễn Thanh Bình (33 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP. Vinh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, Bình từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi trở về địa phương, Bình lấy vợ nhưng không có nghề nghiệp.

Mấy tháng trước, Bình xin làm phụ xe cho nhà xe Tuấn Thuỷ (chạy tuyến TP. Vinh - Hà Nội) nhưng được 1 thời gian thì nghỉ.

Trong quá trình làm việc, Bình biết nhà xe này thường nhận chuyển hàng có giá trị và tiền mặt nên đã lên kế hoạch để trộm. Để dễ dàng, Bình đã trộm và đánh thêm 1 chiếc chìa khoá tủ cất đồ của xe.

Chiêu hóa trang giả bị tai nạn của kẻ trộm 6 tỷ đồng trên xe khách - Ảnh 2.

Bình cùng tang vật tại công an.

Vốn là bạn thân nên Bình đã rủ thêm Cao Ngọc Dương tham gia trộm cắp. Ngày 15/2, Bình mua nhiều băng bông rồi về tự quấn kín tay chân, dùng khẩu trang bịt kín mặt để chuẩn bị làm giả người bị thương.

19h ngày 15/2, bà Phạm Thị Miên (48 tuổi, trú TP. Vinh) mang bọc hàng tới gửi cho chị Trần Thị Hải Yến - chủ xe khách Tuấn Thủy. Vì là khách quen nên chị Yến nhận hàng nhanh rồi cất vào tủ sắt đặt sau ghế lái xe.

Sau đó chị Yến cùng tài xế đánh xe về cổng ga Vinh để bắt khách. Trong lúc đang đón khách thì Dương dìu Bình đến và nói rằng đây là người mới bị tai nạn nên xin ngồi ghế đầu sau lái xe. Bình bịt kín và không nói nên không ai nhận ra.

Sau khi lên, lợi dụng lúc chủ xe bận đón khách nên Dương đứng cảnh giới còn Bình mở tủ sắt và lấy bọc tiền. Bọc tiền không quá lớn nên chỉ mất mấy giây Bình đã lấy và giấu gọn vào áo khoác.

Chiêu hóa trang giả bị tai nạn của kẻ trộm 6 tỷ đồng trên xe khách - Ảnh 3.

Đối tượng Dương.

Ít phút sau, Dương nói với chủ xe là người thân kêu đau không thể đi tiếp nên xin xuống xe. Dương tiến đến trả cho nhà xe 200.000 tiền vé Vinh đi Thanh Hoá rồi nhanh chóng lẻn đi.

Rạng sáng 16/2, khi xe ra đến Hà Nội chị Yến mở tủ để trả hàng của bà Miên thì không thấy đâu. Biết mất hàng nên chị Yến quay trở về trình báo Công an TP. Vinh.

Liên lạc với bà Miên, chị Yến mới biết được bọc đồ mình làm mất có giá trị hơn 6,1 tỷ đồng gồm: 220.000 USD, 600.000 Baht; 921.000 JPY; 669.300 TWD (đô Đài Loan).

Xét tính chất vụ việc nghiêm trọng, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an TP. Vinh lập chuyên án 172K đấu tranh làm rõ.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP. Vinh trực tiếp chỉ đạo phá án cho biết, ban đầu việc lần tìm thủ phạm rất khó vì xe không có camera, hành khách lên xuống lộn xộn.

Chiêu hóa trang giả bị tai nạn của kẻ trộm 6 tỷ đồng trên xe khách - Ảnh 4.

Hơn 6,1 tỷ đồng tiền là tang vật vụ án.

Nghiên cứu kỹ, các điều tra viên nghi ngờ thủ phạm vụ án phải là người quen biết với nhà xe nên mới biết tủ đựng đồ này chứa hàng có giá trị chứ không phải tình cờ phát hiện. Câu chuyện về 2 hành khách bị thương lên rồi xuống xe cũng được các điều tra viên chú ý.

Đêm 17/2, khi đang tập trung truy tìm manh mối thì Công an TP. Vinh nhận tin báo về vụ việc 2 nhóm côn đồ thanh toán nhau bằng súng. Lập tức, cảnh sát đã bao vây ngăn chặn và bắt giữ trong đó có Cao Ngọc Dương.

Khám nhà Dương, cảnh sát thu hai khẩu súng AK và một khẩu tự chế cùng nhiều đạn. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện nhiều ngoại tệ trong nhà Dương.

Hơn 15 giờ đấu tranh làm rõ, cuối cùng Dương cũng thừa nhận số ngoại tệ trên trên là trộm cắp trên xe khách vào đêm 15/2. 

Từ lời khai của Dương, chiều 19/2, cảnh sát đã bắt giữ Bình khi đang trên đường trốn ra Hà Nội.

Làm việc với công an, cả 2 khai do quá quen thuộc với tủ đồ này nên Bình chỉ mất mấy giây để mở tủ đồ rồi lấy bọc tiền. Sau khi xuống xe, cả 2 chỉ kịp chia đôi bọc tiền theo mệnh giá rồi đưa về nhà cất giấu chứ chưa kịp tiêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại