Khởi tố anh trai đâm chết em ruột

S.Tùng |

Chiều ngày 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Alăng Lập (SN 1974, trú xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam) về tội "Giết người".

Trước đó, chiều ngày 7/10, trên đường đi nhậu về, ALăng Ph. (em trai Lập; SN 1977) đến trước cổng nhà Lập la lối.

Nghe tiếng Ph., Lập chạy ra cự cãi lại và xảy xô xát. Đỉnh điểm của cuộc mâu thuẫn, Lập dùng cây giáo đâm liên tục 3 nhát vào chân, tay và ngực trái của Ph. khiến em trai chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Lập bị chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân bắt giữ bàn giao cho Công an huyện Nam Giang. Hiện vụ việc đang được Phòng PC45 thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Cùng ngày, Phòng PC45 cũng cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Bổng, Hồ Văn Mượn (cùng SN 1996; trú xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Khởi tố anh trai đâm chết em ruột - Ảnh 1.

2 đối tượng Mượn (trái) và Bổng

Trước đó, tối 8/9, sau khi nhậu xong, Hồ Văn B. (SN 2000; học sinh lớp 12 trường THPT Khâm Đức) cùng 3 học sinh khác kéo sang khu nội trú của trường trêu ghẹo nữ sinh.

Lúc này, bảo vệ trường là ông Nguyễn Mạnh T. (SN 1974) đến nhắc nhở, dùng gậy cao su đánh B. và 1 học sinh khác.

Sau đó, B. gọi điện cho Bổng và Mượn đến trường tìm ông T. “giải quyết”. Tại đây, Bổng dùng gậy đánh vào đầu ông T., sau đó ôm nạn nhân lại, còn Mượn dùng dao đâm vào đùi ông T. làm đứt động mạch khiến nạn nhân tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại