Khối đá khổng lồ niên đại 1.500 năm hé lộ nền văn minh vĩ đại!

Hoa Hướng Dương |

Một khối đá hình cầu chứa hàm lượng sắt cao mới được tìm thấy hé lộ về bí ẩn một nền văn minh bị lãng quên.

Một khối đá hình cầu bằng sắt khổng lồ được cho là sản phẩm cổ xưa nhất làm bằng chính bàn tay con người được phát hiện trong một khu rừng gần thị trấn Zavidovici - miền tây Bosnia.


Khối đã bằng sắt lớn nhất do bàn tay con người tạo ra. Ảnh Internet

Khối đã bằng sắt lớn nhất do bàn tay con người tạo ra. Ảnh Internet

Quả cầu đá được làm bằng sắt có bán kính từ 1,2 đến 1,5 mét và có niên đại hơn 1.500 năm trước. Nhà khảo cổ học người Bosnia, tiến sĩ Semir Osmanagic, cho rằng quả cầu sắt chính là bằng chứng về nền văn minh tiên tiến, cổ đại cách ngày này 1.500 năm trước.

Ông cho biết đây chính là bằng chứng chứng tỏ văn minh châu Âu đã phát triển từ một nền văn minh bị lãng quên sử dụng công nghệ ấn tượng thời cổ xưa.


Vị trí phát hiện hòn đá. Ảnh internet.

Vị trí phát hiện hòn đá. Ảnh internet.


Tảng đá có bán kính 1,2 đến 1,5 mét. Ảnh Internet.

Tảng đá có bán kính 1,2 đến 1,5 mét. Ảnh Internet.


Tiến sĩ Semir Osmanagic chụp lại hòn đá bí ẩn. Ảnh Internet.

Tiến sĩ Semir Osmanagic chụp lại hòn đá bí ẩn. Ảnh Internet.

Khối đá cũng liên quan tới các nền văn minh lớn trên thế giới như khối đá ở Costa Rica (có khoảng 300 khối đá, mỗi khối nặng 15 tấn và cũng có niên đại 1500 năm) được cho là thuộc về nền văn minh bị lãng quên Diquis.


Các khối đá Diquis. Ảnh Internet.

Các khối đá Diquis. Ảnh Internet.

Tiến sĩ Semir Osmanagic còn cho hay khu rừng này từng tồn tại rất nhiều quả cầu như thế nhưng đã bị những kẻ săn khoáng sản phá hủy vì cho rằng có vàng bên trong.

Được mệnh danh là "Indiana Jones của Bosnia" (Indiana Jones là một nhà khảo cổ nổi tiếng), năm 2005 ông từng khiến cho giới khảo cổ và khoa học chấn động khi tuyên bố:

Cụm đồi Visoko ở Bosnia ẩn giấu những kim tự tháp cổ đại, nối với thế giới ngầm dưới lòng đất.

Tuyên bố này gây nhiều tranh cãi và vấp phải làn sóng chỉ trích từ chính các đồng nghiệp, khiến ông bị giễu cợt mặc dù chính phủ vẫn tài trợ dự án cho ông.

Nedzad Brankovic - Thủ tướng Bosnia khi đó từng nói rằng "Người ta nói thế giới đang cười nhạo chúng ta nhưng không có một chính quyền nào trên thế giới lại im lặng với những điều có thể thực hiện được".


Năm 2005, tiến sĩ Sam Osmanagich tuyên bố rằng nhiều ngọn đồi ở Thung Lũng Visoko của Bosnia chính là cái nôi của một nền văn minh kim tự tháp cổ đại. Ảnh: Internet.

Năm 2005, tiến sĩ Sam Osmanagich tuyên bố rằng nhiều ngọn đồi ở Thung Lũng Visoko của Bosnia chính là cái nôi của một nền văn minh kim tự tháp cổ đại. Ảnh: Internet.


Tiến sĩ Semir Osmanagic đã từng khám phá ra đường hầm mà ông cho rằng đó là lối vào kim tự tháp và đường hầm bí mật dưới lòng đất. Ảnh: Ancient-code.

Tiến sĩ Semir Osmanagic đã từng khám phá ra đường hầm mà ông cho rằng đó là lối vào kim tự tháp và đường hầm bí mật dưới lòng đất. Ảnh: Ancient-code.


Lối vào nền văn minh lãng quên. Ảnh: Ancient Code.

Lối vào nền văn minh lãng quên. Ảnh: Ancient Code.

Do đó, khám phá lần này của ông cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều, Mandy Edwards, Đại học Manchester (Anh), khoa Khoa học Môi trường, Khí quyển và Trái Đất cho biết, đây chỉ là hòn đá tự nhiên, không phải nhân tạo, ông nói:

Nó được hình thành "bởi sự kết tủa cement khoáng tự nhiên trong không gian hạt trầm tích" (quá trình kết hạch),

*Nguồn: Telegraph, Ancient-code, Sott

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại