Khánh Ly kể về lần cuối lấy chồng và phản ứng của Trịnh Công Sơn

Thu Phương - Ảnh Minh Tâm |

"Khi tôi lấy chồng lần cuối thì ông Trịnh Công Sơn viết một lá thư qua Mỹ. Ông bảo: "Mai à, bộ hết người rồi sao…?", Khánh Ly chia sẻ.

Tối qua (26/8), khán giả Hà Nội đã được thưởng thức một đêm nhạc tuyệt vời với sự tham gia của 3 ca sĩ nổi tiếng là Khánh Ly, Lệ Thu và Hồng Nhung.

Khánh Ly kể về lần cuối lấy chồng và phản ứng của Trịnh Công Sơn - Ảnh 1.

Từ trái qua phải: Ca sĩ Hồng Nhung, Lệ Thu và Khánh Ly.

"10 bài hát của ông Sơn vẫn nuôi được cả 4 đứa con"

Khánh Ly mở màn chương trình với nhiều ca khúc gắn với tên tuổi của bà.

Không chỉ chinh phục người hâm mộ bằng giọng hát giầu cảm xúc, Khánh Ly còn hấp dẫn người xem nhờ cách nói chuyện rất duyên dáng.

Ví dụ như khi giới thiệu sự xuất hiện của Hồng Nhung, ca sĩ Khánh Ly đã dẫn dắt bằng cách kể một kỉ niệm giữa hai người: "Tôi muốn trở về đây để nhìn chỗ này (Nhà hát Lớn – PV), nhìn những chiếc xe đạp chở hoa đi bán và nhìn hoa lại nhớ người – nhớ cô răng khểnh lạ lắm.

Tôi nhớ có lần gọi điện cho ông Trịnh Công Sơn, ông bảo: "Mai à, có một cô bé cũng người Hà Nội hát hay lắm. Mai có nghe không và ông bảo Hồng Nhung hát luôn qua điện thoại cho tôi nghe…".

Sau câu chuyện của Khánh Ly, Hồng Nhung xuất hiện với chiếc váy trắng bó sát rất gợi cảm. Hồng Nhung kể tiếp câu chuyện dang dở của bậc tiền bối:

"Có một điều mà chị Khánh Ly không nói đến. Sau cuộc điện thoại đó, Hồng Nhung có gặp chị Ly vài lần ở bên Mỹ và chị Ly có bảo, thời đó chưa có internet nên gọi điện thoại đắt lắm vậy mà ông Sơn còn bắt nghe Nhung hát".

Cả khán phòng cười ầm lên và vỗ tay không ngớt trước câu chuyện thú vị của 2 người đàn bà hát này.

Không chỉ chia sẻ về cơ duyên gặp nhau, Khánh Ly còn thể hiện niềm tiếc nuối trước việc Hồng Nhung nhổ bỏ những chiếc răng khểnh:

"Tôi rất tiếc những chiếc răng khểnh của Hồng Nhung…", Khánh Ly nói. Hồng Nhung cũng rất nhanh trí đáp lại rằng:

"Ngày 20 tuổi khểnh thì duyên chứ giờ tuổi Hồng Nhung đã gấp đôi, khểnh không đứng đắn lắm. Thế nên Hồng Nhung mới chịu đau để niềng suốt 2 năm trời nhưng vẫn bảo bác sĩ niềng hơi khểnh khểnh. Nếu xưa, răng khểnh là duyên lộ thì giờ là duyên thầm".

Khánh Ly kể về lần cuối lấy chồng và phản ứng của Trịnh Công Sơn - Ảnh 2.

Khánh Ly và Hồng Nhung.

Tại đêm nhạc "Nhớ mùa thu Hà Nội", Khánh Ly cũng cho biết ngoài nhạc Trịnh Công Sơn bà còn yêu nhạc của Phạm Duy, Đoàn Chuẩn…

Tuy nhiên từ khi hát nhạc của Trịnh Công Sơn thì khán giả cứ gắn bà với dòng nhạc này và thường xuyên yêu cầu biểu diễn. Điều đó khiến Khánh Ly không có nhiều cơ hội để biểu diễn các tác phẩm của nhạc sĩ khác.

Nhưng Khánh Ly vẫn luôn biết ơn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vì nhờ những sáng tác của ông mà bà có thể nuôi được các con nên người:

"Từ khi hát nhạc Trịnh Công Sơn đi đâu mọi người cũng bắt hát. Tôi ở xa quê hương cũng đã 40 năm và tôi chỉ có 10 bài hát của ông Trịnh Công Sơn thôi nhưng vẫn nuôi được cả 4 đứa con và thêm một ông chồng".

Chia sẻ dí dỏm của Khánh Ly khiến khán giả rất thích thú nên bà kể tiếp: "Lúc nào tôi lấy chồng, ông Sơn cũng không bằng lòng.

Khi tôi lấy chồng lần cuối thì ông Trịnh Công Sơn viết một lá thư qua Mỹ. Ông bảo: "Mai à, bộ hết người rồi sao…?". Tức là bộ hết người rồi sao mà lấy người đó. Tôi có đưa cho nhà tôi coi thì ông chỉ cười thôi.

Đến năm 1992, chồng tôi gặp ông Sơn ở Canada và có nhắc lại chuyện đó thì ông Sơn cười và nói: "Tại hồi đó moa không có biết toa" (cười).

Ông Sơn còn nói rất thương tôi bởi vì tôi khổ nhiều rồi, ông không muốn tôi khổ nữa. Ông muốn tôi lấy người nào đó không phải đại gia thì cũng cỡ vậy để tôi không phải đi "cày". Nhưng đối với tôi không gì quí hơn là được đi hát vì lúc hát tôi không cảm thấy cô đơn".

"Ai động đến Khánh ly đều không xong với tôi"

Ngoài Khánh Ly, Hồng Nhung thì sự góp mặt của ca sĩ Lệ Thu cũng khiến cho đêm nhạc "Nhớ mùa thu Hà Nội thêm trọn vẹn.

Ở tuổi thất thập cổ lai hy nhưng Lệ Thu vẫn khiến người yêu nhạc sởn "da gà" khi nghe bà hát một loạt các ca khúc như: Xin gọi mãi tên nhau, 10 năm tình cũ, Nước mắt mùa thu...

Cách nói chuyện của Lệ Thu cũng rất hấp dẫn khán giả. Ngay khi vừa bước ra sân khấu bà đã khiến mọi người phải bật cười.

Khánh Ly kể về lần cuối lấy chồng và phản ứng của Trịnh Công Sơn - Ảnh 3.

Lệ Thu và Khánh Ly.

Đặc biệt, khi giới thiệu Khánh Ly ra hát chung, bà gọi người bạn thân thiết của mình là "kẻ thù không đội trời chung".

Lý giải về điều này Lệ Thu cho biết: "Giữa hai người có chút tên tuổi thì dư luận thường hay dựng lên những tin đồn như vậy. Và chúng tôi không ngoại lệ. Có một lần, ông bầu một show ca nhạc có định kịch bản thế này.

Ông bảo Khánh Ly mang găng tay và tôi cũng vậy để đấu với nhau. Tức là tạo ra một hình tượng so găng nhưng chúng tôi bác ý kiến đó. Bởi vì, tôi và Khánh Ly là ca sĩ chứ không phải võ sĩ.

Từ chuyện đó người ta dựng lên là chúng tôi không đội trời chung".

Để khẳng định cho tình cảm thân thiết, quí mến nhau là chân thành, ca sĩ Lệ Thu kể thêm rằng: "Tôi nhớ một lần đi làm tóc, cái người làm tóc phê bình Khánh Ly. Tôi giận lắm bảo đó là bạn tôi. Tôi không muốn và không cho phép nói sau lưng bạn tôi.

Ông đó trợn mắt lên ngạc nhiên vì không bao giờ nghĩ là giữa 2 ca sĩ lại có thể bênh nhau như thế được.

Nhưng bởi tôi yêu Khánh Ly nên bất cứ ai động đến đều không xong với tôi".

Khánh Ly cũng dành cho Lệ Thu những quan tâm rất chân thành. Khánh Ly nói: "Tôi có nhiều điều đặc biệt về chị Lệ Thu mà chắc chắn nhiều người không biết.

Tôi nghĩ những người thân lắm của chị Lệ Thu cũng không biết nhưng mà những cái đặc biệt của chị Lệ Thu nhỏ lắm nhưng tôi lại rất thích.

Đó là chị Thu là người không bao giờ sơn móng tay móng chân cả. Cái nhỏ nhất như vậy tôi còn để ý là bởi vì tôi rất quí chị Thu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại