Khẩn trương cấp cứu, điều trị người bị nạn trong vụ cháy chung cư Carina

Hoàng Hải |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã ký văn bản gửi tới Sở Y tế TP.HCM cùng các bệnh viện khẩn trương triển khai tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bị nạn trong vụ cháy chung cư Carina.

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza ở quận 8 TP. HCM khiến 13 người chết, 14 người bị thương, sáng 23/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã ký văn bản gửi tới Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, Bệnh viện Thống Nhất về việc khẩn trương triển khai tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bị nạn. 

Văn bản nêu rõ, theo báo cáo của Sở Y tế TP. HCM (qua điện thoại đường dây nóng), vào sáng sớm ngày 23/3, đã xảy ra vụ cháy lớn tại khu chung cư cao cấp Carina Plaza (phường 16, quận 8 TP. HCM). Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, UBND TP. Hồ Chí Minh đã điều động các đơn vị trực thuộc địa bàn có mặt tại hiện trường để kịp thời cấp cứu người bị nạn. 

Liên quan đến việc cứu người bị nạn, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP. HCM, các bệnh viện Trung ương trên địa bàn TP. HCM tiếp tục triển khai các công việc như huy động các bác sĩ, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện triển khai tiếp nhận, tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời, tích cực nhằm giảm tối đa thương vong cho các nạn nhân vụ cháy. 

Các đơn vị y tế phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành chức năng của UBND TP. HCM và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác ứng phó thảm họa. 

Báo cáo cập nhật diễn biến việc cứu chữa người bị nạn và các ý kiến đề xuất, kiến nghị Bộ Y tế nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu, phòng chống tai nạn do cháy nổ, thảm họa. 

 Sáng cùng ngày, Trung tâm cấp cứu 115 TP. HCM đã có báo cáo nhanh về vụ cháy chung cư Carina Plaza

Cụ thể, vào lúc 1h40 ngày 23/3, Trung tâm Cấp cứu 115 nhận điện thoại gọi cấp cứu trường hợp cháy chung cư nhiều nạn nhân tại địa chỉ 1648 Võ Văn Kiệt P16, Q8 (TP. HCM). 

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhóm trực liên thông 114 đã xuất xe cứu thương từ trung tâm đến hiện trường đồng thời báo trực lãnh đạo. 

Bên cạnh đó, trung tâm điều phối 05 trạm vệ tinh và lực lượng y tế lân cận lập tức đến hiện trường gồm Bệnh viện Quận 6, Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Sài Gòn, Bệnh viện Quận 8. 

Đến khoảng 1h55, kíp cấp cứu tiếp cận được hiện trường và nhận định có nhiều người thương vong nên đã báo về trung tâm xin điều thêm 2 xe cứu thương xuống hiện trường cứu người bị nạn. 

 Bệnh nhân được lực lượng chức năng đưa ra đã được các nhân viên y tế sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Cụ thể, có 13 trường hợp tử vong được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, trong đó có nữ Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình (quận 1). 

Các trường hợp bị thương được chuyển các bệnh viện gồm: Bệnh viện Quận 6, 26 người, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 11người, Bệnh viện Hùng Vương 1 người, Bệnh viện Triều An 1 người. 

 Đến 7h sáng nay, thống nhất ý kiến với lực lượng cứu hộ và công an, trung tâm Cấp cứu 115 tiến hành rút các kíp của vệ tinh và trung tâm. Giữ lại 1 kíp của Trung tâm phối hợp lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, bảo vệ hiện trường. 

Cách thoát hiểm khi xảy ra cháy ở chung cư, nhà cao tầng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại