Khám phá cách người Nhật đóng tàu, chế súng đại bác hơn 150 năm trước

Quang Vũ |

Ngành công nghiệp đóng tàu, làm thép, khai thác mỏ từ thời kỳ đầu Minh Trị của Nhật Bản đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trải qua hơn 150 năm với bao biến cố từ chiến tranh, động đất, sóng thần… nhưng rất nhiều di sản vẫn được bảo tồn nguyên trạng.

Khám phá cách người Nhật đóng tàu, chế súng đại bác hơn 150 năm trước - Ảnh 1.

Bến sửa tàu Kosuge trong hải cảng Nagasaki (TP.Nagasaki) với dấu ấn phát triển ngành công nghiệp đóng tàu thời Minh Trị.

Khám phá cách người Nhật đóng tàu, chế súng đại bác hơn 150 năm trước - Ảnh 2.

Trong Mitsubishi Nagasaki Former Pattern Shop nay là bảo tàng về lịch sử đóng tàu, người xem có thể thấy được lịch sử ngành hàng hải của Nhật Bản và cả những sự cố hàng hải như vỡ tua bin tàu năm 1970.

Khám phá cách người Nhật đóng tàu, chế súng đại bác hơn 150 năm trước - Ảnh 3.

Thành phố cảng Nagasaki nhìn từ Vườn Glover, nơi những thương gia người Anh, Scotland đầu tiên đến và gây dựng sự nghiệp tại Nhật Bản.

Khám phá cách người Nhật đóng tàu, chế súng đại bác hơn 150 năm trước - Ảnh 4.

Từ năm 1858, để có thể có nhiên liệu cho lò phản xạ chế tạo súng đại bác, lò than Terayama (TP.Kagoshima) đã được xây dựng bằng đá xếp chồng lên nhau. Đây là đá được hình thành từ những vụ phun trào núi lửa nên chịu được nhiệt rất cao.

Khám phá cách người Nhật đóng tàu, chế súng đại bác hơn 150 năm trước - Ảnh 5.

Những năm 1850, tất cả hoạt động của ngành công nghiệp sắt thép, đóng tàu, khai mỏ đều dựa vào thuỷ lực để tạo ra nhiệt.

Kênh dẫn nước Sekiyoshi (TP.Kagoshima) được xây dựng để tạo thuỷ lực cho các nhà máy công nghiệp Shuseikan. Nước được lấy từ thượng nguồn sông Inari qua khoảng 7km để đến nhà máy công nghiệp.

Khám phá cách người Nhật đóng tàu, chế súng đại bác hơn 150 năm trước - Ảnh 7.

Ngoài công nghiệp nặng, ngành thủ công mỹ nghệ với thuỷ tinh cắt Satsuma cũng là điểm nhấn đặc sắc còn phát triển đến ngày nay.

Khám phá cách người Nhật đóng tàu, chế súng đại bác hơn 150 năm trước - Ảnh 8.

Năm 1857, người dân tại TP.Kagoshima đã lắp ráp đá để xây thành lò phản xạ. Chính lò phản xạ này được dùng để nung sắt chế tạo súng đại bác. Nay lò chỉ còn phần nền nằm trong khuôn viên Vườn Senganen.

Khám phá cách người Nhật đóng tàu, chế súng đại bác hơn 150 năm trước - Ảnh 9.

Trong vườn Senganen còn lại rất nhiều di tích kiến trúc của gia tộc Satsuma, lãnh chúa vùng Kagoshima thuở đó.

Khám phá cách người Nhật đóng tàu, chế súng đại bác hơn 150 năm trước - Ảnh 10.

Từ khu vườn Senganen du khách có thể nhìn thấy đảo Sakurajima biểu tượng của vùng Kyushu.

Khám phá cách người Nhật đóng tàu, chế súng đại bác hơn 150 năm trước - Ảnh 11.

Núi lửa trên đảo Sakurajima vẫn hoạt động với những cột khói trắng, xám mỗi ngày. Núilửa cũng đã có những món quà dành tặng cho người dân tỉnh Kagoshima như quýt, củcải lớn nhất thế giới…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại