Mặc Mỹ tung hô chiến thắng, Trung Quốc "phớt lờ" cam kết quan trọng như "không có gì"

Minh Khôi |

Một loạt các hành động để tránh việc bị đánh thuế cao hơn vẫn chưa được Bắc Kinh xác nhận mà mới chỉ được Washington loan tin.

Lãnh đạo bận đi công tác?

Chính phủ Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi cụ thể về hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quan chức các bộ của Trung Quốc đang chờ ông Tập Cận Bình và các quan chức hộ tống trở về để có thể chỉ đạo hoặc quyết định hành động, Bloomberg dẫn lời 3 quan chức ẩn danh.

Ông Tập Cận Bình có lịch đi thăm Bồ Đào Nha vào ngày 4-5/12, điểm dừng chân cuối trong chuyến công du toàn cầu bao gồm Panama, Tây Ban Nha và tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Argentina.

Một loạt các hành động để tránh việc bị đánh thuế cao hơn vẫn chưa được Bắc Kinh xác nhận mà mới chỉ được Washington loan tin, tình trạng của thỏa thuận này vẫn trong vòng nghi vấn.

Đặc biệt, dòng trạng thái Twitter tối muộn của ông Trump về ý định giảm thuế lên mặt hàng ô tô từ Mỹ vẫn chưa được Bắc Kinh xác nhận cũng như bác bỏ.

Mỹ và Trung Quốc đã thông tin theo cách khác nhau về kết quả cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với sự chia rẽ làm nổi bật khoảng cách cần phải vượt qua trong 3 tháng tới. 

Chẳng hạn như tuyên bố chính thức của Trung Quốc về cuộc họp không đề cập đến thời hạn 90 ngày hoặc yêu cầu buộc quốc gia này phải mua thêm nông sản, năng lượng và các sản phẩm khác của Mỹ.

Cảnh Sảng, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc, hôm thứ Ba đã từ chối bình luận thêm về kết quả của cuộc đàm phán trong khi nhấn mạnh rằng cả hai bên sẽ còn phải trải qua thêm nhiều cuộc đàm phán hơn. Các bộ tài chính và thương mại của Trung Quốc đều chưa có bình luận. 

Thỏa thuận bị nghi ngờ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin khẳng định, 2 nước sẽ đưa thỏa thuận giữa 2 nhà lãnh đạo thành hiện thực trong 90 ngày tới nhưng không đề cập cụ thể những điều Trung Quốc cam kết thực hiện.

Sự hỗn loạn càng trở nên trầm trọng hơn khi không có tuyên bố chung từ 2 nước sau cuộc họp bên bàn ăn. Các thị trường tài chính đã phải vật lộn để nắm bắt được các tín hiệu từ cuộc đàm phán mà Nhà Trắng miêu tả như một chiến thắng lớn cho Tổng thống.

Đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn không có các cuộc đàm phán chi tiết và kết thúc với thỏa thuận quá chung chung, Bonnie Glaser, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết. 

"Điều này rất mạo hiểm. Không có gì đảm bảo rằng sẽ có được kết quả mà chúng ta muốn", bà nói thêm.

Trung Quốc áp đặt mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ để trả đũa thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump, khiến các nhà xuất khẩu ô tô của Mỹ phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu 40%.

Trong cuộc họp báo với các phóng viên, Chủ tịch Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ Larry Kudlow cho biết, 2 nước chưa có một thỏa thuận cụ thể về việc giảm thuế ô tô - mâu thuẫn với Tweet của ông Trump. "Nhưng với tư cách là người có liên quan, chúng tôi ươc đoán mức thuế đó sẽ được chuyển về 0", ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại