Kẻ trốn truy nã 14 năm bị phát hiện vì trúng cử Hội đồng nhân dân xã

Gia Hưng |

Lẩn trốn truy nã, Thẩu lui về xã miền núi và được bầu làm trưởng bản. Sau 14 năm, kẻ trốn nã trúng cử HĐND xã nhưng bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Tối 30/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Vi Văn Thẩu (SN 1978, quê xã Châu Kim, huyện Quế Phong). Thẩu là kẻ đã trốn truy nã suốt 14 năm qua.

Cơ quan điều tra thông tin, năm 2000, Vi Văn Thẩu cùng Vi Văn Quang (SN 1976, trú tại xã Châu Kim, Quế Phong) mang 1kg thuốc phiện đi buôn.

Trên đường đi giao cho khách thì 2 đối tượng bị bắt giữ. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, Thẩu đã nhanh chân bỏ trốn khỏi lực lượng chức năng.

Năm 2002, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã đặc biệt Vi Văn Thẩu trên toàn quốc.

Kẻ trốn nã 14 năm trúng cử Hội đồng nhân dân xã - Ảnh 1.

Vi Văn Thắng lúc bị phát lệnh truy nã. (Ảnh Công an cung cấp).

Nhiều năm xác minh truy bắt, mới đây cơ quan chức năng nắm được thông tin cán bộ ở xã Mai Sơn là Vi Văn Thắng có nhiều nghi vấn. Lục lại lý lịch, cảnh sát phát hiện Thắng chính là Vi Văn Thẩu đã trốn nã 14 năm trước.

Thắng khai, trước khi bị bắt anh ta sống lẩn trốn rồi đổi tên thành Vi Văn Thắng. Sau đó Thắng lấy vợ là người địa phương ở bản Na Hang, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương.

Sau nhiều năm sinh sống, Thắng được người dân bầu làm trưởng bản. Tháng 5/2016, đối tượng Thắng trúng cử vào HĐND xã Mai Sơn.

Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại