Anh rể bỏ thuốc sâu đầu độc em vợ vì "xin tình" bị từ chối

Gia Hưng |

Đến gạ gẫm em vợ nhưng bị từ chối, Lài bực tức nên đã mua thuốc trừ sâu về đổ xuống giếng và ấm nước để nhằm đầu độc nhưng bất thành.

Ngày 30/12, TAND Hà Tĩnh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm Trương Văn Lài (50 tuổi, trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) về hành vi Giết người.

Theo cáo trạng, tối muộn ngày 11/5, Lài rình mò tới nhà em gái của vợ (48 tuổi, đã goá chồng). Tại đây, Lài gạ gẫm để "xin tình" nhưng bị người em từ chối và đuổi ra khỏi nhà. Quá bức xúc vì bị đuổi thẳng thừng, Lài đã nảy sinh ý định giết em vợ cho hả giận.

Gần 24h đêm cùng ngày, Lài đi mua về 1 chai thuốc trừ sâu rồi quay lại nhà của người em vợ. Lài đã lén đổ xuống giếng sinh hoạt và ấm nước uống của gia đình để trong góc bếp. Sau khi đầu độc, Lài bỏ về nhà.

Anh rể bỏ thuốc sâu đầu độc em vợ vì xin tình bị từ chối - Ảnh 1.

Lài tại phiên toà hôm nay.

Sáng ngày 12/5, người phụ nữ goá chồng dậy sớm ra giếng múc nước nấu ăn thì thấy mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Ngay sau đó, người này đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Vào cuộc điều tra làm rõ, cơ quan chức năng xác định sau khi gây án Lài đã chủ động nói chuyện mình đổ thuốc sâu vào nhà gì với vợ rồi đến xin lỗi và xin bỏ tiền ra thuê đào giếng khác.

Tại phiên toà ngày 30/12, Lài bật khóc và cúi đầu xin tha thứ. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX xác định hành vi của bị cáo là liều lĩnh, côn đồ, chỉ vì dục vọng thấp hèn mà có ý định giết người. Việc bị hại không chết và tổn hại sức khỏe là ngoài ý muốn của bị cáo.

Cuối phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Lài 6 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại