Kẻ bạo hành, chích điện vào bé trai Campuchia bị xử lý thế nào?

Khắc Thành - Viết Dũng |

Thiếu tướng Trần Thế Quân cho biết sẽ xét xử nghi can bạo hành trẻ em tại Việt Nam. Còn theo luật sư, mức án dành cho người có hành vi này từ 12 - 20 năm tù.

Sẽ xét xử nghi can ở Việt Nam

Chiều 8/12, trao đổi với phóng viên, thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cánh hành chính tư pháp, Bộ Công an cho biết, nghi can Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) - kẻ hành hạ dã man bé trai 2 tuổi mặc dù vi phạm ở Campuchia nhưng sẽ tiến hành điều tra, xét xử tại Việt Nam, thực thi theo các quy định của luật pháp của Việt Nam.

Thiếu tướng Quân thông tin, Việt Nam và Campuchia mặc dù đã ký hiệp định dẫn độ và tương trợ tư pháp, nhưng "từ trước đến nay chưa có trường hợp nào dẫn độ công dân Việt Nam sang nước ngoài để xử lý và trường hợp của Dũng cũng không ngoại lệ. Luật Việt Nam không cho phép mang công dân của nước mình đi cho nước khác".

Còn luật sư Nguyễn Quynh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Khoản 2, Điều 344 Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan có thẩm quyền tố tụng của Việt Nam có thể từ chối dẫn độ nếu theo pháp luật Việt Nam, người bị yêu cầu dẫn độ không phải là tội phạm; người bị yêu cầu dẫn độ đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở Việt Nam về hành vi nêu trong yêu cầu dẫn độ. 

Vì thế, theo luật sư, trong trường hợp này, nếu kết quả điều tra thể hiện Dũng có gây án trong nước thì các cơ quan tố tụng tại Việt Nam sẽ khởi tố vụ án để xử lý nghi can này theo quy định pháp luật. 

Sau đó, Việt Nam có thể yêu cầu phía Campuchia phối hợp, cung cấp hồ sơ về hành vi phạm tội Dũng gây ra tại nước này để tiếp tục xử lý.

Kẻ bạo hành, chích điện vào bé trai Campuchia bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Thành Dũng tại cơ quan công an.

Hành vi bạo hành trẻ em bị xử lý như thế nào?

Luật sư Nguyễn Quynh nói, hành vi của nam thanh niên, được cho là nghi can Nguyễn Thành Dũng trong các clip rất man rợ. Qua nội dung clip có thể thấy nạn nhân còn rất nhỏ, nhưng nghi can đã ra tay rất tàn bạo bằng cách trói, bóp cổ, bấm đầu ngón tay và chich điện tự chế.

"Hành động xâm hại tàn bạo này không chỉ gây đau đớn trong chốc lát với các nạn nhân mà còn khiến các em nhỏ bị ám ảnh suốt thời gian sau này", luật sư Quynh bức xúc.

Về thông tin có một số nạn nhân của Dũng là trẻ em Việt Nam, luật sư Quynh cho biết, nếu thông tin này chính xác và nghi can có thực hiện hành vi bạo hành trẻ tại Việt Nam thì phải xử lý theo pháp luật.

"Ở Việt Nam, quyền trẻ em rất được coi trọng. Mọi hành vi xâm phạm đến quyền lợi của trẻ em đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đặc biệt trong trường hợp này, nghi can gây án rất nguy hiểm, tàn bạo nên cần phải xử lý nghiêm để trừng trị thích đáng hành vi đó và răn đe, phòng ngừa chung", luật sư Quỳnh nói.

Kẻ bạo hành, chích điện vào bé trai Campuchia bị xử lý thế nào? - Ảnh 2.

Luật sư Quynh.

Luật sư cho biết, hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em của Dũng nếu gây ra tại Việt Nam là một trong những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 144/2013  của Chính phủ, những hành vi bạo hành trẻ em có thể bị phạt tiền từ 5 triệu – 10 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi bạo hành trẻ còn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe đối với trẻ em theo Điều 104 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất là 3 năm.

Đồng thời, hành vi bạo hành trẻ của Dũng có thể bị xử lý theo tội Hành hạ người khác có tình tiết  phạm tội với trẻ em quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 110 Bộ luật hình sự, khung hình phạt cao nhất 3 năm tù.

Nếu hành vi bạo hành khiến trẻ em tử vong hoặc đe dọa tới tính mạng của trẻ thì người thực hiện sẽ bị xử lý hành vi Giết trẻ em, quy định tại khoản c, Điểm 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù 12 – 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video có nội dung người đàn ông đang hành hạ dã man một bé trai 2 tuổi người Campuchia. Người trong clip sau đó được xác định là Nguyễn Thành Dũng đã trói em bé, bấm ngón tay, đánh đập, bóp cổ và chích roi điện tự chế khắp thân thể nạn nhân.

Ngày 7/12, Dũng bị bắt tại quận 7, TP HCM. Khám xét, cơ quan điều tra thu giữ gần 50 clip bạo hành trẻ em trong điện thoại di động của nghi can. Tại cơ quan công an, bước đầu anh ta có lời khai về hành vi tàn độc của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại