*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đề tài KCT-08 thuộc Dự án KCT của Viện tên lửa có nội dung nghiên cứu thiết kế công nghệ chế tạo ống phóng và giá phóng của tên lửa đối hải.
Theo Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS, Anh), tên lửa chống hạm KCT-15 do Việt Nam sản xuất mạnh hơn nguyên bản 3M24 của Nga.
Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho biết, Việt Nam có thể đã mua giấy phép chế tạo 3 phiên bản khác nhau của tên lửa hành trình chống hạm Uran-E.
Hợp tác quốc phòng Việt-Nga ngày càng được tăng cường khi Moscow tiến hành chuyển giao nhiều công nghệ vũ khí cho Việt Nam.
Năm 2015, Việt Nam đã nghiên cứu, chế tạo thành công nhiều loại vũ khí mới, trong đó có tên lửa hiện đại, tạo sự thay đổi về chất, đáp ứng yêu cầu của Quân đội trong giai đoạn mới.
Ngày 26/06/2015, QC Hải quân đã tổ chức lễ khởi công xây dựng doanh trại Lữ đoàn tên lửa bờ 682 và dự kiến đưa vào sử dụng từ năm 2017. Vậy đơn vị này sẽ được trang bị vũ khí gì?
Chế tạo thành công nhiều vũ khí, khí tài hiện đại hay nhận thêm tiêm kích Su-30MK2 cùng tàu ngầm Kilo 636 là hai trong số 10 sự kiện quân sự - quốc phòng Việt Nam nổi bật năm 2015.
Trang mạng military.ir mới đây đã đăng tải một số bức ảnh về trực thăng vận tải Mi-171 của Iran được nâng cấp với khả năng mang tên lửa chống hạm.
Cặp tàu Gepard thứ ba Việt Nam có thể đặt mua nhiều khả năng sẽ được trang bị hỏa lực vượt trội cấu hình hiện tại.
Vui mừng nghe tin Việt Nam đã tự sản xuất được tên lửa, ông Trường cho biết, đây là thành công hướng tới nền quốc phòng độc lập, tự chủ.
Nếu vì lý do khách quan mà Việt Nam buộc phải hủy bỏ hợp đồng đặt mua tàu hộ vệ tên lửa SIGMA 9814 để chuyển sang Steregushchy Dự án 20382 thì đó cũng không phải là thảm họa.
Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Bộ Quốc phòng đã tổ chức triển lãm một số loại vũ khí do Việt Nam cải tiến và chế tạo.