Israel trình làng mẫu súng bổ sung hoàn hảo cho dòng TAR-21 Hải quân đánh bộ VN trang bị

A Vĩ |

Thiết kế thuận tiện nhất của TAVOR chính là cho phép xạ thủ chuyển cổng thoát vỏ đạn sang bất kỳ phía nào trong vòng vài giây.

Tại triển lãm AUSA 2017, lần đầu tiên Tập đoàn công ngiệp quốc phòng Israel (IWI) mang đến trưng bày khẩu súng hoàn toàn mới – TAVOR 7, đây có thể xem là sự bổ sung hoàn hảo vào dàn súng TAR-21 hiện có của hãng. IWI đã "nhá hàng" khẩu súng mới này trên fanpage của Facebook vào cuối tháng Sáu vừa qua.

Trước đây, Israel đã cực kỳ thành công với súng trường tấn công TAR-21, đây là mẫu súng mang trong mình thiết kế bullpup và có nhiều đặc tính ưu việt, được rất nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng, trong đó có lực lượng Hải quân đánh bộ của Việt Nam. Đây có thể xem là một trong những súng trường tấn công tốt nhất trên thế giới hiện nay.

Israel trình làng mẫu súng bổ sung hoàn hảo cho dòng TAR-21 Hải quân đánh bộ VN trang bị - Ảnh 1.

Chiến sĩ Hải quân đánh bộ Việt Nam đang sử dụng CTAR-21, một biến thể nòng ngắn của TAR-21. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Khác với phiên bản TAR-21 từng rất thành công, IWI lại thiết kế TAVOR 7 có nhiều khác biệt mặc dù nhìn tổng thế vẫn có thể nhận ra đây là một khẩu súng thuộc dòng TAR.

Súng có khối lượng 3.9 kg, chiều dài tổng thể gần 800 mm khi sử dụng nòng dài 406 mm. Nhìn qua các thông số này, có thể dễ nhận thấy súng lớn và nặng hơn tất cả các khẩu TAR trước đó.

Tùy theo mục đích chiến đấu khác nhau, IWI cung cấp nòng với 2 chiều dài: 406 mm (16 inch) và 457 mm (18 inch). Phiên bản 406 mm sẽ có tỉ lệ xoắn 1:12 inch, còn 457 inch sẽ là 1:10 inch. Đây là hai tỉ lệ xoắn được nghiên cứu là tối ưu nhất cho đầu đạn của TAVOR 7.

Theo các hình ảnh tại triển lãm, TAVOR 7 là một khẩu súng lai giữa TAR-21 truyền thồng và Micro TAVOR (hay còn biết đến với tên gọi X95) khi kết hợp các đặc tính mới và ưu việt hơn trong một thiết kế cũ, như việc thiết kế công tắc chuyển cổng thoát vỏ đạn hay việc trang bị ray MLOK để thay thế ray ban đầu.

Chuyển cổng thoát vỏ đạn trong vài giây với TAVOR 7

Thiết kế thuận tiện nhất của TAVOR chính là cho phép xạ thủ có thể chuyển cổng thoát vỏ đạn sang bất kỳ phía nào trong vòng vài giây, tất cả những việc xạ thủ phải làm là xoay một nút ở cổng thoát vỏ đạn và đóng hoặc mở ra để phù hợp với xạ thủ thuận tay trái hay tay phải. Tay nắm lên đạn cũng có thể chuyển phía nhanh chóng mà không cần tháo rời súng.

Còn quá sớm để nói rằng TAVOR 7 có tốt hơn TAR-21 hay không vì máy súng cũng được thay đổi đáng kể. Thay vì sử dụng khóa nòng với móc khóa bất đối xứng kiểu Desert Eagle, súng sử dụng khóa nòng loại Stoner, tương tự như AR-10 và AR-15 của Mỹ.

Israel trình làng mẫu súng bổ sung hoàn hảo cho dòng TAR-21 Hải quân đánh bộ VN trang bị - Ảnh 3.

Khóa nòng kiểu Stoner của TAVOR 7

Súng sử dụng đạn 7.62 mm NATO thay vì 5.56 mm, đây là loại đạn có uy lực lớn hơn và còn là loại đạn cho súng bắn tỉa tiêu chuẩn của nhiều quốc gia hiện nay, vì vậy không khó hiểu khi khối lượng và kích thước của TAVOR 7 lớn hơn các bản trước đó.

Súng sử dụng hộp tiếp đạn chuẩn STANAG của NATO. Tại triển lãm thì súng sử dụng chung hộp tiếp đạn thẳng sức chứa 20 viên chung với SR-25.

IWI cũng thiết kế lại vị trí áp má và tai của xạ thủ sao cho phù hợp nhất để giảm thiểu độ giật cũng như tiếng nổ do loại đạn mạnh này phát ra. Một điều đặc biệt nữa là khi gắn hộp tiếp đạn, trong tâm của súng sẽ nằm ngay trên tay nắm chính của xạ thủ, tạo nên sự cân bằng tuyệt vời, giúp xạ thủ sử dụng súng dễ dàng hơn.

Israel trình làng mẫu súng bổ sung hoàn hảo cho dòng TAR-21 Hải quân đánh bộ VN trang bị - Ảnh 4.

Súng có khe thoát vỏ đạn lớn hơn các phiên bản trước để tương thích với cỡ đạn 7.62 mm

Phiên bản đầu tiên của TAVOR 7 chỉ có chế độ bắn bán tự động mà chưa có chế độ tự động, có lẽ nhà sản xuất muốn biến súng thành một khẩu súng trường chính xác cao hơn là một súng trường tấn công thực thụ nếu được trang bị các loại ống ngắm phù hợp.

Đây cũng là điều dễ nhận thấy khi có nhiều nhà sản xuất hướng đến khi sản xuất các phiên bản bán tự động có độ chính xác cao của FN SCAR hay HK 417.

Sẽ không quá ngạc nhiên nếu TAVOR 7 tiếp tục sẽ là một khẩu súng thành công trên thị trường như các khẩu TAVOR trước đã từng làm được. Rất có thể Việt Nam cũng sẽ mua mẫu súng này về trang bị cho Hải quân đánh bộ Việt Nam như đã từng mua các khẩu CTAR-21 trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại