Israel "rùng mình" phát hiện âm mưu tấn công khủng khiếp của Iran: Nín thở trước giờ G

Hoài Giang |

Trừng phạt kinh tế sẽ không đủ để "cảnh cáo" Iran, và rất có thể với các động thái cáo buộc về một cuộc tập kích của Israel, Mỹ sẽ có một hành động quân sự ở Trung Đông.

Dự báo của ông Netanyahu: Israel sẽ bị tập kích tương tự Arab Saudi?

Ngày 28/10/2019, tờ Thời báo Israel dẫn lời của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong buổi tiếp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin tại Jerusalem cảnh báo rằng Iran đang lên kế hoạch triển khai tên lửa tại Yemen để tập kích Israel.

"Iran hiện đang phát triển các loại vũ khí chính xác, có thể tập kích bất kỳ mục tiêu nào ở Trung Đông với sai số từ 5 đến 10 mét.

Họ muốn đặt tên lửa ở Iraq và Syria, chuyển đổi 130.000 tên lửa và rocket (con số chưa được xác thực) của lực lượng Hezbollah ở Lebanon thành tên lửa dẫn đường chính xác. Họ cũng tìm cách đưa chúng vào Yemen. Rõ ràng là Israel sẽ trở thành mục tiêu cuối cùng".

"Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định và hòa bình ở Trung Đông", ông Netanyahu cũng không quên kêu gọi Washington bổ sung trừng phạt nhằm ngăn chặn điều mà ông gọi là Iran "plunge for everything" (tạm dịch: Iran phá hủy tất cả) ở Trung Đông.

Israel rùng mình phát hiện âm mưu tấn công khủng khiếp của Iran: Nín thở trước giờ G - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình Hoveizeh 8 tại một triển lãm quân sự kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo Iran ở Tehran, Iran, ngày 3/2/2019. Tên lửa bay bám địa hình ở độ cao thấp và tầm bắn hiệu quả là 1.350 km (không phải là tầm bắn tối đa).

Lập luận của ông Netanyahu dựa vào những gì đã diễn ra hôm 14/9/2019 khi tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) đã được sử dụng để tấn công các cơ sở dầu mỏ của Arab Saudi.

Phiến quân Houthi (Iran bị cáo buộc hậu thuẫn) đã nhận trách nhiệm trong cuộc tập kích nói trên, vụ việc đã phá hủy 1/3 cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi và khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Washington, Riyadh, Berlin, London và Paris đã đồng loạt đổ lỗi cho Iran, tuy nhiên Tehran đã phủ nhận.

Không giống như tên lửa đạn đạo, thường tạo thành một vòng cung với độ cao lớn trước khi tới mục tiêu, tên lửa hành trình và UAV bay ở độ cao thấp, khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn nhiều.

Về phần mình, ông Mnuchin đã cam kết với Israel rằng họ sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran, và đây là một phần của chiến dịch "gây áp lực tối đa" của Washington, nhằm ngăn chặn "sự xâm lược của Iran".

Israel rùng mình phát hiện âm mưu tấn công khủng khiếp của Iran: Nín thở trước giờ G - Ảnh 2.

Tập kích các cơ sở dầu mỏ Saudi từ Yemen bằng các tên lửa hành trình bay thấp được cho là khả thi. Tuy nhiên nếu mục tiêu là Israel, tên lửa sẽ phải vượt qua quãng đường trên 2.000 km dọc theo Biển Đỏ hoặc di chuyển trên lãnh thổ Saudi và Jordan.

Mỹ "trấn an" Israel bằng bom đạn: Ai sẽ là "nạn nhân"?

Cho tới nay lợi thế chiến lược mà Iran sẽ đạt được nếu tổ chức tập kích Israel theo lời ông Netanyahu chưa hoàn toàn rõ ràng và về mặt kỹ thuật, một cuộc tập kích như vậy sẽ tương đối khó khăn.

Hôm 6/10/2019, các quan chức an ninh cấp cao của Israel đã phải tổ chức họp khẩn (cuộc họp đó kéo dài gần 6 giờ) sau "những cảnh báo khó hiểu" của lãnh đạo Israel về đe dọa ngày càng gia tăng từ Iran.

Tuần trước, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã báo động về một cuộc tập kích có thể sẽ xảy ra của Tehran để phản ứng lại các cuộc không kích của Israel vào "lực lượng ủy nhiệm" của Iran ở Iraq và Lebanon.

Dự kiến các quan chức Israel sẽ có một cuộc họp đặc biệt vào ngày 29/10/2019. Đây sẽ là lần thứ 2 chỉ trong 1 tháng, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho các hoạt động quân sự lớn của IDF phải tổ chức họp về vấn đề căng thẳng với Iran.

Israel rùng mình phát hiện âm mưu tấn công khủng khiếp của Iran: Nín thở trước giờ G - Ảnh 4.

Các máy bay ném bom siêu thanh chiến lược B-1B Lancer tới Arab Saudi được cho là để chuẩn bị cho một chiến dịch không kích vào mục tiêu do Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định.

Israel tuyên bố sẽ ngăn chặn các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Iran trong khu vực sở hữu các loại vũ khí tối tân nhằm chống lại nhà nước Do Thái và hiện thực hóa bằng hàng trăm cuộc không kích ở Syria thời gian qua.

Ông Mnuchin đang dẫn đầu một phái đoàn Hoa Kỳ đến Trung Đông và Ấn Độ để thảo luận về các mối quan hệ kinh tế và các sáng kiến ​​chống khủng bố. Chuyến đi có sự tham gia của các cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ và con rể của ông Trump, ông Jared Kushner.

Tuy nhiên, trừng phạt kinh tế được cho là sẽ không đủ để "cảnh cáo" Iran, và rất có thể với các động thái cáo buộc về một cuộc tập kích của Israel, Mỹ sẽ có một hành động quân sự ở Trung Đông.

Hành động quân sự này được cho là sẽ trấn an "lòng tin bị sứt mẻ" của các đồng minh khu vực (Israel, Arab Saudi, UAE...) sau cuộc tập kích hôm 14/9 và động thái rút quân ở miền bắc Syria bị cáo buộc là "bỏ rơi" đồng minh người Kurd.

Trong một phóng sự của Press TV vào đầu tháng 10/2019, Iran đã khẳng định họ phát triển tên lửa cho mục đích tự vệ trong nhiều năm và không có gì có thể đảo ngược hoặc làm chậm quá trình này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại