Israel ném bom SAA, giúp phiến quân lập vùng đệm Nam Syria?

Nhật Nam |

Trong thời gian gần đây, Israel liên tiếp tấn công vào Quân đội Syria ở khu vực phía biên giới giáp với hai nước. Điều này có ý nghĩa gì?

Israel liên tiếp tấn công Quân đội Syria

Theo tin của Quân đội Syria, trong mấy ngày qua, máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện các vụ không kích vào các vị trí phòng thủ của quân đội chính phủ Syria gần biên giới Lebanon - nguồn tin trong Quân đội Syria thông báo với hãng phát thanh Sputnik.

Theo kênh "al-Sumar", sáng sớm ngày 22/2, máy bay chiến đấu Israel đã được nhận thấy trên bầu trời thành phố Baalbek của Lebanon, cách thủ đô Damascus của Syria khoảng hơn 50 km về phía Bắc và sau đó chúng đã bắt đầu tấn công lãnh thổ Syria từ không phận Lebanon.

Mục tiêu của chiến dịch này, như kênh truyền hình dự đoán, là các bộ phận của nhóm Hezbollah đang hỗ trợ quân chính phủ của ông Assad chống lại 2 tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS và al-Nusra (Jabhad Fateh al-Sham) và đặc biệt là các nhóm phiến quân đối lập Syria.

Trước đó, vào hôm 13/1, máy bay chiến đấu của Israel cũng tấn công vào căn cứ không quân ở El Mezza, cách thủ đô Damascus 8 km về phía tây, khiến Quân đội Syria nổi khùng và đã cảnh cáo Tel Aviv về khả năng dùng biện pháp mạnh để giáng trả.

Ban đầu, Quân đội Syria thông báo rằng tên lửa đối đất được bắn ra từ khu vực hồ Galilee ở miền bắc Israel làm bùng lên các đám cháy trong khu vực sân bay nhưng không thông báo dữ liệu về thiệt hại hoặc thương vong. Tuy nhiên, các nguồn tin sau đó xác nhận đây là một vụ không kích.

Ban chỉ huy quân đội Syria tuyên bố rằng hành động của Israel đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia của nước này, nhằm mục đích ủng hộ các tay súng phiến quân đối lập Syria, đang bị Quân đội Syria bao vây chặt ở khu vực ngoại ô Damascus.

Israel ném bom SAA, giúp phiến quân lập vùng đệm Nam Syria? - Ảnh 1.

Không quân Israel đã nhiều lần không kích vào lãnh thổ Syria

Trước những động thái liên tiếp tấn công vào Quân đội Syria của Israel, Cố vấn Bộ trưởng Thông tin Syria là ông Ali Al-Ahmad tuyên bố rằng, Israel giáng đòn tấn công vào lãnh thổ Syria, khi cảm thấy bọn khủng bố đang mất tinh thần, bằng cách đó khuyến khích và hỗ trợ khủng bố.

Phương Tây và Israel cho rằng việc đất nước Syria trở lại đời sống đích thực và khôi phục đầy đủ các chức năng của một chính quyền hợp Hiến là không thích hợp với lợi ích của họ, vì vậy họ muốn hỗ trợ và củng cố bọn khủng bố để tiếp tục gây rối loạn - ông Al-Ahmad nhận xét.

Ông Al-Ahmad nhắc rằng Israel đã giáng đòn vào lãnh thổ Syria nhiều lần nhưng chưa nhận phản ứng từ phía Damascus. Không phải vì SAA sợ Israel mà là do hiện nay Quân đội Syria đang tập trung thực hiện những mục tiêu tiên quyết, mà trước hết là giải phóng các thành phố Syria và những nơi có dân thường.

Israel hỗ trợ phiến quân lập vùng đệm ở Tây Nam Syria ?

Hôm 19/2, ông Fajr Zeidan - Tổng thư ký Liên minh các lực lượng Syria (phe đối lập Syria) cho biết rằng, trong cuộc đàm phán về Syria diễn ra tại Geneva, dự kiến sẽ có cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vào ngày 23/2, hai nguyên thủ quốc gia Mỹ và Israel đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria và vấn đề Cao nguyên Golan - vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Tel Avip và Damascus, hiện do Israel chiếm đóng và quản lý.

Ông Fajr Zeidan cho rằng, trong cuộc gặp đó, ông Netanyahu hy vọng giải quyết với tân tổng thống Mỹ vấn đề tranh chấp chủ quyền Cao nguyên Golan - mảnh đất mà Syria tuyên bố rằng Israel đã chiếm đóng trái phép của mình - nghiêng về có lợi cho Tel Avip.

Bình luận về vấn đề này, vị chính khách Syria cho rằng, nếu ông Donald Trump làm điều đó, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào tất cả các hành động nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Hiện nay, tất cả các công việc được tập trung vào để chấm dứt hoàn toàn chiến sự giữa quân đội và phe đối lập, gần đây Mỹ cũng bắt đầu làm việc theo hướng này. Tuy nhiên, tất cả hoạt động này sẽ dừng lại ngay lập tức nếu Washington công nhận chủ quyền của Tel Avip tại Cao nguyên Golan.

Cao nguyên Golan thuộc về Syria từ năm 1944, cho tới khi Israel đánh chiếm được vùng này trong cuộc "Chiến tranh 6 ngày" năm 1967. Israel cũng đã giữ được lãnh thổ này năm 1973 trong cuộc chiến tranh Yom Kippur, một phần lãnh thổ sau đó được trao lại cho Syria.

Kể từ thập niên 1970, các khu định cư Do thái được thiết lập trên lãnh thổ bị chiếm đóng. Năm 1981, Israel chính thức sáp nhập Cao nguyên Golan vào lãnh thổ phía bắc của nước này, còn Syria cương quyết cho rằng cao nguyên này thuộc về tỉnh Quneitra của họ.

Israel ném bom SAA, giúp phiến quân lập vùng đệm Nam Syria? - Ảnh 2.

Israel muốn lập vùng đệm bảo vệ cao nguyên Golan ở 3 tỉnh Quneitra, Daraa và As-Suwayda của Syria

Hành động của Israel bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức quốc tế lên tiếng chỉ trích. Syria tiếp tục đòi hoàn trả lại lãnh thổ này, và Liên Hiệp Quốc năm 2006 ra một nghị quyết kêu gọi Israel chấm dứt chiếm đóng cao nguyên Golan.

Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn của Mỹ, Israel đã phớt lờ các Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, không trao trả lại lãnh thổ cho Syria, ngược lại, Tel Avip còn tích cực hỗ trợ các nhóm phiến quân đối lập tấn công quân đội Syria, chiếm giữ một phần lãnh thổ phía nam đất nước.

Mục đích của Israel là nhằm khiến Syria càng rối loạn càng tốt để không thể yên tâm đòi lại lãnh thổ đã mất, đồng thời giúp phiến quân củng cố các căn cứ địa dọc biên giới để làm phên giậu bảo vệ cho phần đất họ đã chiếm đóng ở cao nguyên Golan.

Hiện nay, Israel không chỉ muốn nắm giữ Golan mà còn muốn một vùng đệm thuộc 3 tỉnh Quneitra, Daraa và As-Suwayda của Syria để bảo vệ cao nguyên này. Vùng đệm này nằm khá gần thủ đô Damascus nên đây sẽ là điều mà Syria không thể yên lòng.

Do đó, trong thời gian qua, Israel đã bắt đầu tăng cường các hoạt động tấn công vào Quân đội Syria cũng trùng thời điểm với việc nhóm khủng bố al-Nusra và các nhóm phiến quân liên kết với chúng tấn công dữ dội vào Quân đội Syria ở thành phố Daraa nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại