Israel bóng gió 5 cách để ông Trump hủy thỏa thuận hạt nhân với Iran

Ngày 11/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn làm việc với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump để hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, nhấn mạnh tới sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Trump đối với Israel.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình "60 phút" của đài CBS (Mỹ), Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông Trump có tình cảm "rất nồng nhiệt với nhà nước Do Thái, nhân dân Do Thái."

Theo nhà lãnh đạo Israel, có nhiều cách để xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và các cường quốc hồi năm 2015.

Ông Netanyahu khẳng định "có khoảng 5 giải pháp" để hủy bỏ thỏa thuận này, song từ chối nêu chi tiết.

Tuy nhiên, theo ông Netanyahu, thỏa thuận hạt nhân Iran có lợi cho việc cải thiện các mối quan hệ với những nước làng giềng của Israel.

Tại cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu cũng cho rằng ông Trump có thể giúp Israel thương lượng hòa bình với người Palestine.

Ông nói: "Tôi muốn Tổng thống Trump sẽ giúp tôi làm việc đó sau khi vào Nhà Trắng. Tôi muốn xem liệu các nước Arab có thể giúp tôi đạt được hòa bình với Palestine hay không. Đây là một thực tế và khả năng mới"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại