Trump: Sao Mỹ lại phải chịu ràng buộc bởi chính sách "Một Trung Quốc", nếu TQ không nhượng bộ Mỹ?

Thi Anh |

Liệu Mỹ có hủy bỏ chính sách "Một Trung Quốc" dưới thời Donald Trump?

Từ năm 1979, Mỹ vẫn theo đuổi chính sách tôn trọng lập trường của Trung Quốc về Đài Loan. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã tuyên bố: Nếu Bắc Kinh không nhượng bộ về thương mại, cũng như một số vấn đề khác, ông không thấy có lý do để tiếp tục duy trì lập trường này.

Trả lời phỏng vấn Fox News, Trump nói: "Tôi không hiểu cớ sao chúng ta lại bị ràng buộc bởi chính sách Một Trung Quốc, trừ khi chúng ta thỏa thuận được với Trung Quốc về các vấn đề khác, gồm cả thương mại".

Đây là phát ngôn mới nhất của Trump có liên quan tới Đài Loan, vấn đề đã nóng lên từ hồi đầu tháng, sau khi ông Trump có cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Sự việc chưa từng có tiền lệ này đã khiến Bắc Kinh bất bình.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump nói, việc ông điện đàm với lãnh đạo Đài Loan không phải do Bắc Kinh quyết định.

"Tôi không muốn Trung Quốc ra lệnh cho mình và đây là cuộc điện đàm dành cho tôi", Trump nói, "Đó là một cuộc gọi rất ổn. Ngắn gọn. Vì sao các nước khác có thể nói tôi không được nghe cuộc điện thoại chứ?"

Ông Trump cũng cho rằng Trung Quốc không hợp tác với Mỹ trong vấn đề tiền tệ, Triều Tiên và tranh chấp trên biển Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại