Israel bắt đầu hái quả ngọt từ vụ Mỹ bắn Tomahawk vào Syria

Ngọc Việt |

Với lợi thế và ưu thế có được sau khi “Tomahawk Mỹ bay vào Syria”, giới phân tích cho rằng việc Israel đánh phủ đầu Hezbollah sẽ sớm diễn ra.

Ủng hộ Washington tấn công trả đũa "sự kiện Idlib", Israel luôn "có Mỹ, được Nga"

The Times of Israel ngày 8/4 đưa tin, trong động thái được cho là bất thường khi ra tuyên bố lúc vào 6 giờ sáng ngày 7/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cho biết ông ủng hộ hoàn toàn cuộc tấn công của Mỹ với Syria.

"Trong cả lời nói và hành động, Tổng thống Trump đã gửi một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng rằng việc sử dụng và phát tán vũ khí hóa học sẽ không thể được dung thứ".

Theo tờ báo của Israel, "có một vấn đề đạo đức thực sự gây phẫn nộ, đó là điều mà người Israel cảm thấy qua lăng kính chính trị trước hình ảnh của những người bị giết hại trong cuộc tấn công bằng vũ hóa học tại Idlib. 

Bởi hình ảnh đó gợi lại nỗi kinh hoàng trong quá khứ của người Do Thái, nó khiến người Do Thái liên tưởng tới hình ảnh rùng rợn tại Holocaust - một hình ảnh của sự diệt chủng mà phát xít Đức gây ra".

Israel bắt đầu hái quả ngọt từ vụ Mỹ bắn Tomahawk vào Syria - Ảnh 1.

Israel cho rằng Trump tấn công quân sự Syria là khôn ngoan và Tel Aviv có được nhiều quả ngọt từ "Tomahawk Mỹ bay vào Syria"

Do vậy, với nhiều người Do Thái thì vụ tấn công vũ khí hoá học tại Idlib có thể gắn liền với tội ác diệt chủng của Đức quốc xã trong thời Thế chiến II mà người Do Thái là nạn nhân.

Vì vậy, "không một người Do Thái nào có thể im lặng khi nhìn thấy trẻ em bị nhiễm độc trên đường phố Syria", The Times of Israel dẫn lời ông Gives - một người Do Thái.

Như vậy, Tel Aviv ủng hộ hành động của Washington bởi đó hành động nhân đạo, vì chính nghĩa. Tuy nhiên, việc Israel hân hoan khi những quả "Tomahawk Mỹ bay vào Syria" thì vấn đề lại khác, mà theo The Times of Israel là bởi hành động của Mỹ mang lại cho Israel rất nhiều đất diễn trong ván cờ mới dường như đang được sắp xếp lại tại Trung Đông.

Thiếu tướng Amos Gilad, cụu Giám đốc chính sách của Bộ Quốc phòng Israel cho rằng: "Đương kim lãnh đạo Mỹ là người đáng đáng tin cậy, khi có thông điệp rõ ràng với việc dùng vũ khí hoá học giết hại dân thường. Đó là điều mà người Do Thái từng rất thất vọng qua sự do dự của chính quyền Obama trong việc đối đầu với Assad".

Theo Tel Aviv, năm 2013, Tổng thống Barack Obama cho biết việc sử dụng vũ khí hoá học sẽ bị trừng phạt, nhưng khi Syria vượt qua "giới hạn đỏ", thì thay vì tấn công Assad, ông Obama lại thỏa thuận với Nga, tiêu huỷ vũ khí hoá học của Syria.

Khi Trump vào Nhà Trắng, thì thiện cảm của Trump và nhiều cộng sự của ông ta với Putin càng khiến Tel Aviv thất vọng.

"Do vậy, chúng tôi đã thích Nga. Thủ tướng Netanyahu đã mất nhiều thời gian để tiếp cận Nga, một phần là vì Israel coi Nga là thực thể có khả năng nhất để môi giới cho thỏa thuận cuối cùng giữ cho Iran và Hezbollah luôn ở xa phía tây nam của Syria - nơi giáp biên với Israel, một phần khác là thể hiện sự thất vọng với Mỹ", The Times of Israel bình luận.

Tuy nhiên, theo tờ báo của Israel, giờ đây Mỹ và đồng minh cho thấy rõ ràng Syria đã gian lận trong việc cung cấp số liệu và số lượng vũ khí hoá học để Mỹ và đồng minh thực hiện việc tiêu huỷ. 

Từ thực tế này, khiến Tel Aviv có ủng hộ Washington thì Moscow cũng không thể giận dữ được. Nếu điều tra cho kết quả ngược lại thì đó là lỗi của Washington, nên Tel Aviv vẫn vô tội.

Bên cạnh đó, theo ông David Makovsky, chuyên gia phân tích của Viện Ziegler tại Washington cho biết: "Israel vẫn coi Trump là doanh nhân làm ăn với Nga, vậy liệu Trump chọn lựa như thế nào giữa Nga với Iran - Hezbollah - Syria.

Nghĩa là trong mọi trường hợp, dù bất hoà sau "vụ Tomahawk" chỉ là động tác giả của Nga và Mỹ hay đó là sự thật thì Tel Aviv đều "có Mỹ, được Nga" khi ủng hộ "Tomahawk Mỹ bay vào Syria".

Những quả "Tomahawk Mỹ bay vào Syria" tạo ưu thế cho Israel với thế giới Ả rập và mở lối cho các cuộc tấn công phủ đầu Hezbollah.

Israel bắt đầu hái quả ngọt từ vụ Mỹ bắn Tomahawk vào Syria - Ảnh 2.

Quân đội Israel đã được mở lối cho việc đánh phủ đầu Hezbollah

The Times of Israel ngày 8/4 bình luận rằng, Tel Aviv rất hân hoan với việc Washington cho những quả "Tomahawk Mỹ bay vào Syria", điều đó chứng tỏ chiến quả của nhà nước Do Thái có được rất lờn từ vụ việc này. "Tại sao người Do Thái vui mừng về cuộc tấn công tên lửa của Trump? Bởi điều đó cuối cùng đã giúp nâng cao khả năng cho Israel tấn công Hezbollah".

Theo tờ báo của Israel, Thủ tướng Netanyahu ca ngợi Tổng thống Trump đã cộng hưởng thông điệp cứng rắn gửi đến Iran qua vụ tấn công Syria.

Israel đã từng rất thất vọng khi chính quyền Obama ký kết thoả thuận chấm dứt chương trình kỹ thuật hạt nhân của Iran. Bởi thoả thuận đó chẳng khác nào cấp phép cho Tehran tiếp tục can thiệp vào các nước khác trong khu vực.

Ông Andrew Tabler, một thành viên của Viện Chính sách Trung Cận Đông của Washington, người đã trải qua nhiều năm ở Syria, cho rằng mối quan tâm chính của Israel và các đồng minh Ả-rập dòng Sunni của Mỹ là "thỏa thuận hạt nhân" với Iran khiến Tehran có thể sử dụng các chính phủ ở Iraq và Syria để gây ảnh hưởng trong khu vực.

Do vậy "sự khôn ngoan của Trump sau khi Washington tấn công Syria đã giúp Israel và các đồng minh Ả-rập dòng Sunni của Mỹ gắn kết với nhau. 

Cả hai thực thể này có thể phối hợp trong việc tấn công vào các liên minh của dòng Shiite như Iran và Hezbollah, khiến cho Washington không nhất thiết phả ra tay, khi nhận định các lực lượng này ủng hộ Assad sử dụng vũ khí hoá học", ông Tabler phân tích.

Qua việc mặc định chính quyền Assad sử dụng vũ khí hoá học giết hại dân thường và trừng phạt bằng hành động cho "Tomahawk Mỹ bay vào Syria", Washing đã giúp tạo ra một sợi dây kết nối chặt hơn giữa nhà nước Do Thái với những quốc gia Ả-rập hay những tổ chức Hồi giáo theo theo dòng Sunni, tại Trung Đông.

Thực tế đó tạo ra ưu thế cực lớn cho Tel Aviv trong việc tấn công Hezbollah vốn được Iran - kẻ thù không đội trời chung với Israel - hậu thuẫn và cung cấp khí tài chống lại nhà nước Do Thái. 

Với cả lợi thế và ưu thế Tel Aviv có được sau khi "Tomahawk Mỹ bay vào Syria", giới phân tích cho rằng việc quân đội Israel đánh phủ đầu nhóm du kích Hezbollah sẽ sớm diễn ra.

Israel bắt đầu hái quả ngọt từ vụ Mỹ bắn Tomahawk vào Syria - Ảnh 3.

Israel được cho là luôn "có Mỹ, được Nga", cho dù ủng hộ "Tomahawk Mỹ bay vào Syria"

Bởi lẽ "mối đe dọa mạnh nhất của Israel là Hezbollah, hiện đã đặt hàng chục nghìn tên lửa khắp Li-băng kể từ "cuộc chiến một tháng" giữa Hezbollah và Israel kết thúc vào cuối năm 2006. 

Tel Aviv cho rằng Hezbollah có thể đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh với Israel, nhằm trả đũa cho chế độ tại Damascus sau khi Mỹ tấn công quân sự Syria", The Times of Israel bình luận.

Theo thông tin từ Israel thì Hezbollah xem cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ đối với Syria đã phục vụ cho các ý đồ của Israel, vì vậy Tel Aviv dự đoán nhóm du ích này sẽ làm gia tăng căng thẳng.

Theo The Times of Israel, khi Hezbollah xem vụ "Tomahawk Mỹ bay vào Syria" là cái cớ để chuẩn bị tấn công nhà nước Do Thái, thì Hezbollah đã trở nên nguy hiểm hơn với Israel và Tel Aviv phải đánh phủ đầu để phá tan âm mưu của đối thủ.

Như vậy, Israel cùng với IS và lực lượng người Kurd là 3 thế lực được hưởng lợi nhiều nhất từ những quả "Tomahawk Mỹ bay vào Syria", song chỉ Israel là có được cả ưu thế lẫn lợi thế từ quyết định của Trump.

Với IS thì cái được lớn nhất chỉ là mâu thuẫn giữa các lượng lượng chống khủng bố, với người Kurd thì vẫn phải giữ quan hệ hai mang với cả Nga và Mỹ mới có thể nâng địa vị cho mình, riêng với Israel thì luôn "có Mỹ, được Nga".

Tel Aviv được cho là đã bắt đầu hái quả ngọt từ hành động của Trump mà việc mở lối cho Israel đánh phủ đầu Hezbollah, qua đó chiếm ưu thế trước Iran tại Trung Đông, có thể được xem là quả ngọt nhất với người Do Thái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại