Thủ tướng Israel ra lệnh cho hệ thống tên lửa David’s Sling trực chiến

Thiện Trí |

Chiều nay, chúng ta sẽ đưa hệ thống phòng thủ tên lửa David’s Sling vào hoạt động đầy đủ, Thủ tướng Israel thông báo.

Hệ thống tên lửa đánh chặn David’s Sling sẽ chính thức hoạt động ở Israel kể từ chiều Chủ Nhật này (2/4), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tại cuộc họp nội các hàng tuần.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung được thiết lập là mảnh ghép mới nhất trong kho vũ khí phòng thủ của quốc gia này, bao gồm hệ thống Iron Dome đánh chặn tầm gần và hệ thống Arrow đánh chặn tầm xa.

"Chiều nay, chúng ta sẽ đưa hệ thống phòng thủ tên lửa David’s Sling vào hoạt động đầy đủ", ông Netanyahu tuyên bố.

Thủ tướng Israel ra lệnh cho hệ thống tên lửa David’s Sling trực chiến - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ tên lửa David’s Sling.

"Đây là thông tin quan trọng, toàn thế nhân dân Israel đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để có được thành tựu vượt bậc - tạo ra các hệ thống đánh chặn tên lửa chiến thuật tầm ngắn Irone Dome, sẵn sàng đánh bại mọi mối đe dọa.

Đồng thời, chúng ta cũng phát triển hệ thống Arrow đánh chặn tên lửa chiến lược tầm xa, và nhiều sản phẩm quốc phòng tiên tiến khác", ông đánh giá cao những tiến bộ của nền công nghiệp quốc phòng Israel.

"Chúng ta luôn giữ cam kết trọn vẹn bảo vệ an toàn cho nhân dân Israel. Để thực hiện cam kết này, chúng ta sẽ nhất quán hành động để tăng cường khả năng tấn công phủ đầu, và đồng thời chúng ta cũng nhất quán hành động tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia", Thủ tướng Israel nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại