IS tung video, tuyên bố trực thăng Ka-52 của Nga bị bắn hạ

Nam Đồng |

Vụ tai nạn xảy ra đối với trực thăng tấn công Ka-52 của Nga tại Syria vào hôm qua được tuyên bố là do lỗi kỹ thuật, tuy nhiên lực lượng khủng bố IS lại thông báo máy bay bị bắn hạ.

Như đã đưa tin, hôm qua Quân đội Nga đã bị mất 1 trực thăng tấn công Ka-52 Alligator khi nó đang hoạt động tại khu vực gần thành phố Mayadin thuộc tỉnh Deir ez Zor, miền Đông Syria. Vụ tai nạn trên đã khiến cho 2 phi công điều khiển máy bay đều thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó ra thông báo rằng sự cố này có nguyên nhân từ một lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên việc cả kíp lái đều tử vong trong khi Ka-52 được trang bị ghế phóng thoát hiểm đã dẫn tới suy đoán rằng thực chất máy bay đã bị bắn hạ.

Và mới đây phiến quân Nhà nước Hồi giáo - IS đã ra tuyên bố khẳng định chiếc trực thăng "Cá sấu Mỹ" của Nga bị rơi là do lực lượng này bắn hạ, đi kèm theo đó là một đoạn video hiện trường để chứng minh.

Trực thăng tấn công Ka-52 của Không quân Nga bị rơi tại Syria

Trong đoạn video trên có thể thấy một số mảnh vỡ vương vãi từ một chiếc trực thăng quân sự, trong đó xuất hiện phần mũi rất giống với máy bay trực thăng tấn công Ka-52, đi kèm thêm một vài ống phóng tên lửa chống tăng vương vãi tại hiện trường.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, "Theo các thông tin sơ bộ, nguyên nhân của vụ tai nạn Ka-52 nhiều khả năng là do lỗi kỹ thuật".

Nếu những hình ảnh trên được xác nhận thì khả năng cao là chiếc máy bay lên thẳng của Nga đã bị trúng hỏa lực mặt đất từ phiến quân, bởi vì ngay sau khi máy bay rơi thì các chiến binh IS đã có thể tiếp cận hiện trường để quay phim, chụp ảnh.

Hiện nay trong tay IS vẫn còn nhiều vũ khí rất lợi hại đủ sức bắn hạ các phi cơ tối tân nhất của Nga, đặc biệt là tên lửa vác vai FN-6 do Trung Quốc sản xuất, loại MANPADS này đã hạ gục số lượng đáng kể chiến đấu cơ của Quân đội Syria. Ngoài ra chiếc vụ việc chiếc Su-25 của Nga bị rơi hồi tháng 2/2018, "tác giả" cũng được cho là tên lửa FN-6.

IS tung video, tuyên bố trực thăng Ka-52 của Nga bị bắn hạ - Ảnh 3.

Hiện trường vụ trực thăng tấn công Ka-52 bị bắn hạ (theo tuyên bố của IS)

Theo thống kê, kể từ khi tham chiến tại Syria hồi năm 2015 đến nay thì lực lượng Không quân và Không quân Hải quân Nga đã bị mất khoảng 20 máy bay các loại, trong đó trực thăng bị tổn thất nhiều nhất lên tới 12 chiếc, gồm 5 Mi-24, 2 Mi-35, 2 Mi-28, 2 Mi-8 và 1 Ka-52.

Thiệt hại nghiêm trọng nhất là vụ rơi máy bay vận tải An-26 hồi tháng 3/2018 gần sân bay Hmeimim khiến 27 quân nhân thiệt mạng, trong đó có 1 sĩ quan cấp tướng. Ngoài ra vụ tai nạn đối với máy bay chở khách Tu-154 khiến 92 người thiệt mạng khi nó đang trên đường tới Syria cũng bị tính là tổn thất chiến trường.

Số lượng máy bay phản lực của Nga bị phá hủy cũng đã lên tới 6 chiếc, bao gồm 1 Su-30SM, 1 Su-25SM3, 1 MiG-29K, 1 Su-33, 2 Su-24, đó là chưa tính tới số phi cơ bị hư hại trong cuộc tập kích sân bay Hmeimim trong đêm 1/1/2018.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về đoạn video và tuyên bố do IS đưa ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại