IS tràn sang từ Iraq, Syria loạn chiến

Toàn Thắng |

Tình hình Syria mới nhất hôm nay Al-Nusra tấn công thành phố Aleppo, chiến sự tiếp diễn ở Palmyra

Phiến quân đối lập ngoại ô

Tình hình Syria mới nhất hôm nay, phiến quân Hồi giáo ở phía Đông Ghouta đã thỏa thuận kết thúc cuộc tranh giành nội bộ kéo dài hàng năm của họ, sau khi Jaysh Al-Islam kêu gọi các đồng minh cũ của mình chấm dứt tình trạng thù địch đã cho phép Quân đội Ả rập Syria (SAA) giành lại phần lớn các khu vực này.

Các đại biểu của Jaysh Al-Islam đã yêu cầu các nhóm phiến quân đối lập khác nhóm họp và đề nghị “xích lại gần nhau”, sau khi bị Quân đội Syria tấn công mãnh liệt gây nhiều thương vong và mất mát phần lớn lãnh thổ kiểm soát được trong ba tháng qua ở phía Đông Ghouta.

Jaysh Al-Islam đã đưa ra chính những tổn thất của mình để làm ví dụ và đưa ra một bản báo cáo cảnh báo về hậu quả nặng nề tương tự sẽ xảy ra đối với 2 nhóm phiến quân đối lập khác cũng đang hiện diện ở vùng nông thôn Damascus là Jaysh Al-Fustat và Faylaq Al-Rahman.

Báo cáo này nhận định rằng số phận bi thảm đang chờ đợi các nhóm phiến quân đối lập nếu họ không chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết các mâu thuẫn nội bộ, hợp sức để đối phó với Quân đội Syria.

Gần đây, cả ba nhóm phiến quân Hồi giáo này đều cố gắng để tấn công quân đội Ả Rập Syria tại làng Al-Reyhan; Tuy nhiên, các cuộc tấn công của họ được tiến hành riêng rẽ nhằm tranh giành phạm vi chiếm đóng, do đó chúng đã kết thúc trong thảm họa khi bị quân đội Syria đập tan.

Nếu các nhóm phiến quân đối lập hợp lực với nhau, hình thành các lực lượng liên kết lớn, tổ chức chỉ huy chiến đấu thống nhất, thì sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho Quân đội Syria.

Theo trang mạng Al-Masdar News, phóng viên của họ đã đã nói chuyện với một số sĩ quan của Lữ đoàn 105 Quân đội Syria và lực lượng cảnh sát Cộng hòa, họ cho biết là Quân đội Syria sẽ không để các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Đông Ghouta liên kết lại, gây sức ép ở ngoại ô Damascus.

IS tràn sang từ Iraq, Syria loạn chiến  - Ảnh 1.

Phiến quân ở ngoại vi thủ đô Damascus đang liên kết lại chống SAA

Khủng bố al-Nusra tiếp tục nổ súng ở Aleppo

Trong ngày hôm qua, lực lượng Quân đội Syria ở phía tây nam Aleppo đã tiếp tục phải chống trả các cuộc tấn công lớn của các tay súng Hồi giáo, đứng đầu là tổ chức khủng bố Jabhat Fateh Al-Sham (tức al-Nusra, chi nhánh al-Qaeda ở Syria mới đổi tên).

Các phiến quân khủng bố của Jaysh Al-Fateh phát động một cuộc tấn công tuyệt vọng ở thành phố Aleppo hôm 14/12, nhắm vào hành lang phía tây nam của thành phố, sau khi chúng không chịu chấp hành lệnh ngừng bắn và di tản ở khu vực Al-Zahra.

Các nhóm phiến quan được dẫn dắt bởi phe lớn nhất của họ là tổ chức khủng bố Jabhat Fateh Al-Sham, đã tấn công khu vực Hikmah chiến lược của phía tây nam Aleppo từ vị trí đứng chân của chúng ở khu vực Khu 4 Rashiddeen, thuộc ngoại ô Aleppo.

Phiến quân và khủng bố đã giao tranh ác liệt với quân đội Syria và Hezbollah vào tối 14/12. Sau cuộc tấn công thứ hai vào khu vực Hikmah, phiến quân đã buộc phải rút lui sau khi lực lượng SAA và Hezbollah tung ra đòn phản công đánh bật lực lượng chủ lực Jaysh Al-Fateh.

IS tiếp tục tràn sang Palmyra từ Iraq

Theo tin của lực lượng dân quân người Shiite (đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad) và quân đội Iraq, tổ chức khủng bố này đang tiếp tục rút lực lượng và phương tiện từ chiến trường Iraq sang tham gia chiến dịch đánh chiếm khu vực miền trung Syria, đặc biệt là ở tỉnh Homs.

Ngày 15/12, một cao cấp sĩ quan quân đội Iraq đã nói với al-Maalomah News rằng tổ chức khủng bố IS ở Iraq đã rút nhiều lực lượng chiến đấu của mình từ tỉnh Anbar (nơi có chiến trường trọng tâm là thành phố Ramadi) sang Syria để quyết tâm giữ vững thành phố lịch sử Palmyra.

Theo đó, một số lượng lớn các lực lượng khủng bố đã rút khỏi các thị trấn Rawa và al-Qaem để bù đắp những thiệt hại về nhân lực nghiêm trọng của IS ở Syria và tăng cường cho lực lượng của chúng chống lại chiến dịch phản công của quân đội Syria ở Palmyra.

Trong bối cảnh đó, ngày 14/12, đại diện lực lượng vũ trang của người Shiite ở Iraq đã tuyên bố sẽ tăng cường hoạt động để kiểm soát một dải đất rộng lớn trên biên giới giữa Iraq và Syria để ngăn chặn các phần tử khủng bố IS từ nước này chạy vào khu vực sa mạc xa xôi.

Theo ông Jafaar Hussaini, lãnh đạo của nhóm vũ trang người Shiite là Kata'ib Hezbollah, hoạt động này vừa góp phần giúp đỡ quân đội Syria chống lại sự tăng cường lực lượng của IS, vừa nhằm ngăn chặn việc chúng tẩu thoát để một ngày nào đó quay lại đánh Iraq.

Jafaar Hussaini cho biết, Kata'ib Hezbollah sẽ thúc đẩy hoạt động mạnh hơn nữa về phía tây để khóa chặt các khu vực biên giới, nơi các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo còn cất giấu nhiều kho vũ khí để sử dụng trong tương lai, nhằm ngăn chặn chúng tập hợp lại và tái trang bị.

Ông Hussaini cho biết, hiện các đơn vị của ông đang hiện diện ở khu vực sa mạc gần Tal Afar, cách biên giới Iraq-Syria khoảng 60km và quyết tâm đạt được mục tiêu kiểm soát toàn bộ các khu vực sa mạc dọc theo biên giới Syria.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại