IS "tóm sống" xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ

Ly Vy |

Trong những ngày qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm phiến quân do nước này hậu thuẫn ở Syria đã chịu nhiều thiệt hại khi tìm cách chiếm lại thành phố Al-Bab đang bị IS chiếm giữ.

Tổng cộng 14 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và 33 người bị thương ngày 21/12 trong các cuộc tấn công của những phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Ngoài ra, Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng mất nhiều xe bọc thép, bao gồm cả các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4.

IS tóm sống xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

IS tóm sống xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

IS tóm sống xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 3.

IS tóm sống xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 4.

Một số hình ảnh cho thấy xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ bị tổ chức khủng bố IS "tóm sống."

IS tóm sống xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 5.

Xe chiến đấu bộ binh ACV-15 của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị tổ chức IS chiếm giữ.

Đặc biệt, trong hôm qua (22/12), IS đã đánh bật một số vị trí của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Al-Bab. Vụ tấn công này đã khiến 10 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, phía IS còn chiếm giữ được 2 hoặc 3 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 và 1 xe chiến đấu bộ binh ACV-15.

IS tóm sống xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 6.

Hình ảnh một chiếc Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn cháy.

Ngoài ra, hình ảnh còn cho thấy có một chiếc Leopard 2A4 khác của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy. Dường như chiếc xe tăng này đã trúng tên lửa chống tăng Fargot hoặc Konkurs của IS, khiến thùng đạn trên xe phát nổ. Hậu quả phần tháp pháo của chiếc Leopard 2A4 đã "bay" khỏi thân xe.

Điều này chứng minh rằng không chỉ có các xe tăng của Nga mà ngay cả xe tăng của Phương Tây khi bị tên lửa chống tăng đánh trúng cũng có khả năng khiến tháp pháo "bay" khỏi thân xe.

IS "tóm sống" xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại