Iraq muốn đóng vai 'hàng xóm' thân thiện

Hà Linh |

Iraq dự kiến tổ chức cuộc gặp lịch sử với tất cả các nước láng giềng, bao gồm cả đại diện từ Iran và Saudi Arabia vốn “cạch mặt” nhau trong nhiều năm trời. Nhiều chuyên gia cho rằng Iraq đang nỗ lực tạo được tiếng nói với các quốc gia chung biên giới.

Tạp chí Newsweek (Mỹ) đưa tin Hội đồng Bộ trưởng Iraq vào ngày 20/4 đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Baghdad với sự tham gia của những người đứng đầu quốc hội 6 quốc gia láng giềng là Iran, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Tờ Al-Jazeera đánh giá sự kiện này là nỗ lực của giới lãnh đạo Iraq nhằm xây dựng hình ảnh một quốc gia thân thiện đối với các nước láng giềng.

Trong lịch sử hiện đại, Iraq có mối quan hệ nhiều thăng trầm với các quốc gia lân cận. Cựu Tổng thống Saddam Hussein từng ra lệnh tấn công Iran sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Sau đó, trong thập niên 90 của thế kỷ trước Iraq cũng đưa quân xâm chiếm Kuwait.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã đến thăm cả Iran và Saudi Arabia vào đầu năm nay. Ông Mahdi nhấn mạnh sẽ không nghiêng về phía nào trong đối đầu giữa Iran và Saudi Arabia. Thay vào đó, Iraq chủ trương mở rộng thương mại với cả hai quốc gia láng giềng.

16 năm sau khi Mỹ đưa quân đến Iraq, Baghdad muốn tập trung vào tái thiết. Do vậy, Iraq đã tìm kiếm hàng tỷ USD trong đầu tư và viện trợ, đặc biệt là về điện cũng như nhiên liệu. Iran gần đây đã ký nhiều thỏa thuận kinh tế với Iran và Syria. Cả 3 quốc gia này cũng có nhiều chuyến thăm cấp cao với kỳ vọng gia tăng hợp tác về những vấn đề như an ninh.

Iraq cũng bày tỏ quan điểm muốn đưa Syria quay trở lại Liên đoàn Arab. Hãng thông tấn AP đánh giá mặc dù Iraq vẫn là đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông nhưng lãnh đạo của nước này vẫn vạch định rõ rằng không tuân theo Mỹ để cách ly Iran và Syria.

Trước thềm tổ chức hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed al-Halbusi đăng trên mạng xã hội Twitter: “Iraq tự hào, hãnh diện chiến thắng khủng bố và nay vinh dự được đón đại diện các quốc gia chung biên giới tại Baghdad”.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Bashir Haddad bổ sung: “Sự kiện này là thông điệp tích cực với tất cả các quốc gia láng giềng và thế giới rằng Iraq quyết tâm lấy lại thế mạnh và quay trở về với Arab, môi trường khu vực và vị trí trên bản đồ cân bằng quyền lực”.

Tổng thống Iraq Barham Salih hồi tháng 3 từng nhấn mạnh: “Iraq đang quay trở lại với các quốc gia láng giềng”.

Link gốc bài viết tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại