Iraq dội bom phá nát nhà máy sản xuất bom xe của IS

Hằng Thu |

Chiến đấu cơ F-16 của quân đội Iraq đã phá hủy 3 nhà máy bom xe và 3 cửa hàng vũ khí của khủng bố IS tại Mosul.

Hôm 9/12 vừa qua, quân đội Iraq đã chiếm lại được một khu phố ở phía đông thành phố Mosul và phá hủy 3 nhà máy sản xuất bom xe tự sát của khủng bố IS.

Cụ thể, Reuters dẫn lời Trung tướng Abdul Ameer Rasheed Yarallah cho biết, Lực lượng chống khủng bố tiên phong đã chiến đấu suốt 7 tuần để chiếm lại huyện Tamim nằm giữa rìa phía đông thành phố và sông Tigris chảy qua trung tâm Mosul.

Đội quân tinh nhuệ với hậu thuẫn của Mỹ hiện đã lấy lại quyền kiểm soát tại một trong số các khu phố phía đông thành phố.

Cũng theo ông Yarallah, các cuộc không kích của chiến đấu cơ F-16 thuộc quân đội Iraq đã phá hủy 3 nhà máy sản xuất bom xe ở Musul cùng 3 cửa hàng vũ khí của khủng bố IS.

Hiện, giao tranh ác liệt giữa quân đội Iraq và phiến quân IS vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, tiến độ của chiến dịch đang bị chững lại do nhóm IS phản kháng dữ dội.

Phiến quân IS đã triển khai hàng trăm quả bom xe tự sát cũng như các tay súng cối, súng bắn tỉa,…và bắt hàng triệu dân thường trong thành phố làm "lá chắn sống".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại